Thứ bảy, 27/04/2024 01:53 (GMT+7)

Đoan Hùng: Công ty TNHH Mạnh Anh Đức lấn chiếm lòng sông, bị xử lý ra sao?

Nguyễn Dũng - Huy Bình -  Thứ hai, 13/09/2021 17:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dọc tuyến Sông Lô, Sông Hồng, Sông Đà...có cả trăm bến cát. Nếu địa phương nào cũng quản lý và để cho các doanh nghiệp xây dựng lấn chiếm lòng sông như huyện Đoan Hùng, thử hỏi rằng việc xây dựng ở đây sẽ lộn xộn đến mức nào?

Sau khi đăng tải loạt bài viết: Công  ty TNHH Hùng Long Phú thọ và Công Ty TNHH Mạnh Anh Đức (đều thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Nguyễn Việt Hùng), xây dựng trái phép, lấn chiếm dòng sông.

Ngày 09/8/2021 tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có công văn số 154/CV/TBT/VPTB  gửi UBND huyện Đoan Hùng, đề nghị UBND huyện Đoan Hùng có ý kiến trả lời về những nội dung trong 02 bài viết trước đó.

Cụ thể, từ ngày 04/6/2021 đến ngày 03/8/2021, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng 02 bài viết với nội dung phản ánh Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ và Công ty TNHH Mạnh Anh Đức, hoạt động khi không có giấy phép bến thủy nội địa. Đồng thời hai công ty này đều xây dựng trái phép lấn chiến lòng sông (đặc biệt, Công ty TNHH Mạnh Anh Đức giấy phép bến thủy nội địa đã hết hạn từ ngày 26/12/2020 đến nay và  xây dựng lấn ra phía lòng sông gần 20m).

tm-img-alt

Công ty TNHH Mạnh Anh Đức lấn ra phía lòng sông gần 20mvẫn ngang nhiện hoạt động trong một thời gian dai.

Trước những bức xúc của người dân, Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam đã gửi đến UBND huyện Đoan Hùng một số câu hỏi mà bạn đọc quan tâm như : Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn ra phía lòng sông khoảng gần 20m thì trách nhiệm thuộc về UBND xã Sóc Đăng hay UBND huyện Đoan Hùng? Cá nhân người đứng đầu có phải chịu trách nhiệm hay không? Hướng xử lý sai phạm tại đây như thế nào? Phải tháo giỡ công trình, hay tạo điều kiện hợp thức hóa cho sai phạm của doanh nghiệp?

Thế nhưng, đến ngày 18/08/2021, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam mới nhận được văn bản số 1104/UBND – VHTT của UBND huyện Đoan Hùng. Trong văn bản nêu rõ: UBND huyện đang giao các phòng chuyên môn làm việc với UBND xã Sóc Đăng và 02 doanh nghiệp trên cơ sở xem xét khách quan, đúng quy định của pháp luật, khi có kết luận chính thức UBND huyện sẽ có văn bản trả lời ban Biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Cho đến nay được gần 1 tháng, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam vẫn không nhận được thêm bất kỳ câu trả lời nào từ phía UBND huyện Đoan Hùng. Trong khi đó, cả hai công ty này vẫn hoạt động bình thường mà không vấp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ phía cơ quan chức năng.

Vẫn biết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là điều nên làm, tuy nhiên việc xây dựng lấn chiếm lòng sông hàng chục mét, gây bức xúc cho người dân thì đó là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dọc tuyến Sông Lô, Sông Hồng, Sông Đà...có cả trăm bến cát. Nếu địa phương nào cũng quản lý và để cho các doanh nghiệp xây dựng lấn chiếm lòng sông như huyện Đoan Hùng, thử hỏi rằng việc xây dựng ở đây sẽ lộn xộn đến mức nào?

Rất mong UBND tỉnh Phú Thọ sớm vào cuộc để làm rõ những nội dung này, tránh để sự việc “chìm xuồng” rồi hợp thức hóa sai phạm cho doanh nghiệp, tạo tiền lệ xấu cho những doanh nghiệp khác làm theo.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Đoan Hùng: Công ty TNHH Mạnh Anh Đức lấn chiếm lòng sông, bị xử lý ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới