Thứ sáu, 26/04/2024 12:23 (GMT+7)

30 người đẹp Hoa hậu Việt Nam làm quen với môn thể thao quý tộc

MTĐT -  Thứ sáu, 22/06/2018 19:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trải nghiệm môn thể thao quý tộc khiến nhiều thí sinh Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 thích thú dù còn bỡ ngỡ.

Để giảm áp lực và căng thẳng trước thềm Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, BTC cuộc thi đã dành một ngày để các thí sinh tham gia một số hoạt động ngoại khoá như: Lướt sóng bằng thuyền chuối, tập golf, tham quan sở thú, trồng cây

Dù còn bỡ ngỡ nhưng các người đẹp HHVN hào hứng tập các động tác cơ bản trong môn thể thao quý tộc.

Nằm trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, FLC Quy Nhon Golf Links là sự kết hợp hài hòa độc đáo của sân golf 36 hố và khung cảnh nên thơ của bờ biển Nhơn Lý với địa danh Eo Gió nơi được xem là có cảnh bình minh đẹp nhất Việt Nam.

Điểm khác biệt của sân golf là được thiết kế trên những đồi cát lớn, bên cạnh rừng thông xanh rì rào.

Dưới sự hướng dẫn của các HLV, các thí sinh Chung khảo phía Nam nhanh chóng “nhập môn”.

 Một số hình ảnh các thí sinh làm quen tập đánh golf:

Đêm chung khảo phía Nam diễn ra vào 20h tối 23/6 tại FLC Quy Nhơn, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9 và tiếp sóng 12 kênh truyền hình địa phương: Ninh Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Let's Việt, Bạc Liêu, Thái Bình, Hải Phòng (THP+), Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Định, Bắc Cạn, Tây Ninh.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết 30 người đẹp Hoa hậu Việt Nam làm quen với môn thể thao quý tộc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.