Thứ sáu, 26/04/2024 13:59 (GMT+7)

Hải Phòng: Kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung

Chiến Thắng -  Thứ sáu, 23/10/2020 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hải Phòng họp mặt các doanh nghiệp kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sáng ngày 23-10 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố tổ chức gặp mặt động viên và phát động các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi họp mặt.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến Phó bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Lãnh đạo các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, các cơ quan Báo chí thành phố và Trung ương.

Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ ttịch HĐND thành phố kẻu gọi các doanh nhân, nhà hảo tâm, cùng toàn thể tầng lớp nhân dân thành phố phát huy tinh thàn tương thân tương ái có những hoạt động, có những đóng góp vì miền Trung ruột thịt. Toàn bộ sự đóng góp ủng hộ sẽ được Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban MTTQ thành phố quản lý chặt chẽ, chi viện kịp thời cho các tỉnh miền Trung. Cuối cùng đồng chí Bí thư Thành ủy cảm ơn Lãnh đạo các doanh nghiệp, các đồng chí Lãnh đạo các quận, huyên cùng các phóng viên báo đài trung ương, địa phương đã đến dự và ủng hộ.

Ngay trong buổi phát động đã có 132 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hưởng ứng tham gia ủng hộ với số tiền gần 90 tỷ đồng và 200 tần gạo.

Trước đó ngày 22-10 thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã ký Văn bản số 05-CV/TU ngày 22/10/2020 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đề nghị chung tay giúp đỡ hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Những ngày vừa qua, ở một số tỉnh miền Trung đã xảy ra lũ, lụt nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến nay mưa lũ đã làm 212 xã ngập sâu, 240 nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, 133 người chết, 22 người mất tích, 371 ha lúa và 7.126 ha hoa mầu bị hư hại, trên 690 nghìn con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Kêu gọi cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.