Thứ bảy, 27/04/2024 08:57 (GMT+7)

Rộn ràng phiên chợ Tết vùng cao ngày cuối năm

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2018 10:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất chấp cái giá lạnh mùa xuân miền sơn cước, nhưng ngay từ 3-4h sáng người dân huyện Trùng Khánh đã tất bật chuẩn bị hàng hoá để bán cho phiên chợ ngày cuối năm.

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng, thị trấn Trùng Khánh được hình thành trước thế kỷ XVIII, từ xưa được gọi là phố Cô Sầu, xã Lăng Hiếu, tổng Lăng Yên, Thượng Lang tỉnh Cao Bằng.

Những cư dân đầu tiên là dân tộc Nùng. Hiện nay Thị trấn Trùng Khánh với 3 dân tộc chính: Tày, Nùng, Kinh, trong đó dân tộc Tày chiếm 75%, dân tộc Nùng chiếm 20%, dân tộc Kinh chiếm 5%.

Những lồng gà, vịt là được bày bán trong ngày 30 Tết. 

Chợ Trùng Khánh hay còn có tên gọi khác là chợ Cô Sầu thường diễn ra theo phiên, cứ 5 ngày một lần.

Hoa, quả là mặt hàng chiếm đa số trong phiên chợ đặc biệt của năm.

Mặc dù là phiên chợ cuối cùng của năm, nhưng năm nay hoa, quả khá ế ẩm.

Rau xanh cũng là mặt hàng chiếm thị phần cao tại phiên chợ ngày 30 Tết.

Bất chấp cái giá lạnh mùa xuân miền sơn cước, nhưng để có chỗ ngồi bán rau người dân phải đi chợ từ lúc 3-4h sáng.

Cải xoong loại rau thích hợp với khí hậu Trùng Khánh.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về mía chính là cây không thể thiếu đối với những gia đình của đồng bào dân tộc nơi đây.

Thông thường mỗi nhà sẽ chọn lấy 2 cây mía có cả ngọn để 2 bên bàn thờ trong những ngày Tết.

30 Tết là phiên chợ cuối cùng của năm, cũng là ngày chợ diễn ra tấp nập hơn hẳn những phiên chợ bình thường khác.

Những câu đối, đèn lồng, đồ trang trí ngày Tết cũng được bày bán rầm rộ.

Những năm gần đây, đào, quất cũng được du nhập lên chợ Trùng Khánh.

Những cây đào, quất chủ yếu được lấy từ dưới xuôi hoặc từ TP Cao Bằng lên.

Tuy nhiên, đào, quất lại là những loại cây được coi là xa xỉ với người dân Trùng Khánh nên khá ế ẩm.

Chợ phiên dù đã nhuốm màu hiện đại với nhiều hàng hóa tiêu dùng tiện lợi nhưng đâu đó, chúng ta vẫn có thể bắt gặp những nét riêng của chợ phiên Trùng Khánh.

Món đậu chao và giấy được bán để gói bánh Khảo.

Hàng hóa được đem bày bán tại phiên chợ đặc biệt chủ yếu các sản vật địa phương như khẩu ri, bánh khảo...

Bánh rán mật được bán vào các phiên chợ buổi sáng.

Mặc dù bị du nhập các loại hương công nghiệp, nhưng đâu đó ở chợ Trùng Khánh vẫn còn có hương thủ công.

Các loại dao được bày bán nhiều hơn so với phiên chợ thường ngày.

Bạn đang đọc bài viết Rộn ràng phiên chợ Tết vùng cao ngày cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới