Thứ sáu, 26/04/2024 14:39 (GMT+7)

Đình Toàn: “Đàn ông tử tế không bao giờ khoe chiến tích tình trường”

Quang Trường -  Thứ năm, 04/06/2020 07:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đình Toàn cho biết, anh có thể “chém” về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống, tuy nhiên, theo anh, người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ khoe chiến tích yêu đương.

Đình Toàn sinh năm 1976, anh hoạt động nghệ thuật khá đa dạng với các vai trò như diễn kịch, đóng phim, đạo diễn sân khấu và MC. Mới đây, nam nghệ sĩ vừa nhận lời quay lại làm giám khảo cho vòng thi Lội ngược dòng của Cặp đôi hài hước mùa thứ ba.

Chia sẻ trong hậu trường chương trình, Đình Toàn cho biết, anh rất vui vì được quay lại chương trình, tuy nhiên, anh cũng cảm thấy khá  áp lực, bởi vì đây là vòng thi lội ngược dòng để chọn ra một đội vào chung kết. Do đó, anh càng phải cố gắng làm sao để chấm thi thật công tâm, giúp ban tổ chức lựa chọn một đội chơi thật xứng đáng và khiến ba đội bị loại “tâm phục khẩu phục”.

 Nói về việc thích nhất cách diễn của đội nào, Đình Toàn cho biết, anh cố gắng giữ cho mình một sự cân bằng, không để tình cảm riêng xen vào việc chấm thi, vì thế anh không thích riêng bất kì đội nào mà chỉ thích những phần biểu diễn hay, thú vị của các đội chơi. Theo anh, các đội chơi đều có những ưu và nhược điểm riêng, do đó, ai cũng có khả năng giành quán quân, thậm chí ngay cả đội bị loại hoặc lọt vào vòng nguy hiểm của những tập trước đó cũng đều có cơ hội “lội ngược dòng” để có thể giành ngôi vị cao nhất.

Nói về việc ngồi làm giám khảo với hai “cây đa, cây đề” của làng hài là Việt Hương và Thanh Bạch, Đình Toàn tâm sự, anh không cảm thấy “lép vế” mà ngược lại, anh thấy mình có những ưu điểm riêng, do đó, nam diễn viên không sợ bị “cướp mic”: “Tôi và chị Việt Hương, anh Thanh Bạch thân thiết với nhau từ trước. Chúng tôi mỗi người có một cái nhìn khác nhau, có chính kiến riêng. Vì thế sẽ không có chuyện Việt Hương, Thanh Bạch cướp mic của tôi, có khi ngược lại, tôi cướp lại của hai người ấy chứ”.

Nói về việc là diễn viên hài thì không thể tránh khỏi những lúc “tám”, “chém gió” cùng bạn bè. Đình Toàn cho biết, anh có thể nói về mọi chủ đề, song có chủ đề về chiến tích tình trường thì anh sẽ không bao giờ đề cập đến: “Tôi thấy đàn ông thành đạt thường thích nói về chiến tích giường chiếu với phụ nữ để chứng tỏ sự hấp dẫn của mình. Có người có 1 mà nói lên 10, thậm chí 11, 12.  Tuy nhiên, tôi thì khác, tôi không bao giờ nói xấu phụ nữ, cũng như không thích khoe khoang chuyện “tình trường” của mình. Tôi luôn trân trọng những người đã đi qua cuộc đời mình và không bao giờ coi họ là thứ để làm giàu cho “bảng thành tích”.

Nói về công việc hiện nay, Đình Toàn cho biết, nhiều người hiểu lầm là anh chỉ diễn kịch cho thiếu nhi, tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Ngoài diễn kịch cho thiếu nhi, anh còn diễn kịch cho người lớn ở sân khấu Idecaf, làm đạo diễn cho nhiều chương trình lớn nhỏ. Tuy nhiên, do dấu ấn của việc diễn cho thiếu nhi quá nhiều, vì thế nhiều người chỉ biết đến anh với vai trò này. Dù vậy, Đình Toàn không quá buồn mà anh cảm thấy vui vì như vậy là đã in dấu ấn trong lòng khán giả: “Nghĩ về tôi với dấu ấn cho thiếu nhi còn hơn là nghĩ về tôi với những scandal nợ tiền người này, yêu cô kia. Tôi coi vậy là một sự ghi nhận những đóng góp nghệ thuật của mình”.

Bạn đang đọc bài viết Đình Toàn: “Đàn ông tử tế không bao giờ khoe chiến tích tình trường”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.