Thứ sáu, 26/04/2024 10:38 (GMT+7)

Gốc đào cổ thụ được 'hét' giá 100 triệu ở chợ hoa Tết

MTĐT -  Thứ năm, 24/01/2019 15:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại chợ hoa Tết quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), một gốc đào phai cao 3,5 mét đang được rao bán với giá lên đến 100 triệu đồng.

Những ngày qua, người dân có mặt tại hội chợ hoa Tết diễn ra tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) được chiêm ngưỡng nhiều gốc đào đẹp. 

Nổi bật trong số đó là gốc đào phai 5 cánh, cao tới 3,5 m.

Nữ chủ nhân gốc đào này cho biết đã mang cây từ Hải Phòng về hội chợ.

Cây có dáng đẹp, thân, gốc xù xì, mốc meo thể hiện sự cổ kính, già nua. Theo nhiều người chơi cảnh có kinh nghiệm, tuổi đời ít nhất của cây phải 15 năm, thậm chí 30 năm.

Cây đào này còn được đánh giá cao bởi hoa và nụ đẹp. Nữ chủ nhân cho biết đang rao bán với giá 100 triệu đồng. "Tôi đã mua lại gốc đào này với giá cao. Vì vậy, tôi chỉ bán khi có người mua đúng giá 100 triệu đồng", chị chia sẻ.

Tại chợ hoa Tết, nhiều gốc đào khác lâu năm cũng được rao giá bán 30 đến 40 triệu đồng.

Do được chăm sóc cẩn thận và thời tiết thuận lợi, các gốc đào đều đang ra hoa đẹp và dự kiến nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Nhiều chủ của các gốc đào cho hay thị trường đào Tết năm nay không có nhiều thay đổi. Họ đều nói được đúng giá thì bán, còn không mang về tiếp tục chăm sóc để phục vụ cho năm sau. 

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Gốc đào cổ thụ được 'hét' giá 100 triệu ở chợ hoa Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.