Thứ sáu, 26/04/2024 13:32 (GMT+7)

Người phụ nữ Việt Nam được Tổng thống D.Trump gửi thư tri ân

Trúc Linh -  Thứ năm, 28/02/2019 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đó là bà Huỳnh Tiểu Hương - Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương (Thị xã Dĩ An-tỉnh Bình Dương).

Trong lá thư do đích thân Tổng thống D. Trump gửi cho bà vào tháng 4/2018 có đoạn viết : “ ..vì một sự nghiệp đáng kính và đáng nể, đã chắc chắn là bằng chứng tốt đẹp và cao quý trong việc ghi nhận sự tận tâm (tận tụy) bất tử...”

Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, bà Huỳnh Tiểu Hương đã ghép hình chân dung của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un từ hàng ngàn tấm hình của chính các vị lãnh đạo trong hoạt động ngoại giao đối ngoại, an sinh xã hội.

Chân dung Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống  D. Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được ghép từ hàng chục ngàn tấm ảnh của các cháu mồ côi, khuyết tật và các hoạt động nhân đạo tại Trung Tâm nhân đạo Quê Hương

Bà Huỳnh Tiểu Hương chia sẻ, rất tự hào khi Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và thủ đô Hà Nội - Thành phố Hòa Bình được vinh dự tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Đây là niềm tự hào chung của hàng triệu trái tim Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Người phụ nữ Việt Nam được Tổng thống D.Trump gửi thư tri ân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.