Thứ sáu, 26/04/2024 12:17 (GMT+7)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trồng cây tại Hoàng Thành Thăng Long

MTĐT -  Thứ tư, 17/02/2021 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long (ảnh TTXVN)

Sáng 17/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ đức Thái tổ triều Lý - người đã định đô ở Thăng Long vào mùa thu năm 1010.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tương niệm các bậc tiền nhân tại Điện Kính Thiên (ảnh TTXVN)

Sau lễ dâng hương, thực hiện chương trình trồng cây đầu xuân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân viên Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm (ảnh TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi cán bộ, công nhân viên đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới./.

Theo Văn Kiên/Báo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trồng cây tại Hoàng Thành Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.