Thứ ba, 30/04/2024 19:42 (GMT+7)

Đồng Tháp: Triển khai mô hình “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”

Thanh Hạ -  Thứ ba, 05/09/2023 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, Mô hình “Nhà sạch, Đường sạch, Đồng ruộng sạch” được Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNN triển khai thực hiện từ năm 2021 góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Là mô hình điểm trong thực hiện Dự án “Mô hình Hội Nông dân tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với bảo vệ môi trường”. Mô hình được thực hiện đầu tiên tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung và hiện đã được nhân rộng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, mô hình "Nhà sạch, Đường sạch, Đồng ruộng sạch" do Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng và triển khai thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, nông dân trên toàn tỉnh. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.

tm-img-alt
Mô hình chi hội nông dân “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” góp phần bảo vệ môi trường

Theo Ban Thường vụ Hội Nông dân , từ năm 2021 đến nay, Hội Nông dân đã xây dựng Mô hình ở 12 huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Qua đó, đã lắp đặt trên 480 thùng đựng rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hơn 125 thùng đựng rác thải sinh hoạt gia đình, 5 nhà chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật; 14 xe vận chuyển rác và 15 bảng mô hình.

Từ khi triển khai thực hiện mô hình điểm của tỉnh đã tác động tích cực đến các địa phương, cụ thể: Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn đều thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động xã hội hóa đầu tư thêm hố rác, thùng nhựa đựng rác sinh hoạt gia đình; phối hợp thực hiện 142 mô hình “Nông dân tự quản thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn nông thôn”.

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thu gom và đưa đi tiêu hủy bình quân khoảng 15.000kg rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp, nông thôn.

Hiệu quả từ Mô hình giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của nông dân trong việc sử dụng, thu gom và xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe người dân, giảm tác hại của biến đổi khí hậu, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân trong việc sản xuất nông sản sạch, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập, từng bước xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm sạch gắn với liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hội Nông dân tỉnh đã tăng cường quán triệt, hướng dẫn các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh về nội dung và cách thức triển khai thực hiện Mô hình.

Theo đó, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thu gom rác thải sinh hoạt và chăn nuôi; phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật về phân loại, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; lắp đặt các thiết bị đựng vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật... Từ đó, tạo sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, hành động của hội viên về tầm quan trọng của việc thực hiện Mô hình góp phần bảo vệ môi trường.

Tại huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương thực hiện Mô hình đạt hiệu quả rõ nét. Trong sản xuất nông nghiệp trước đây, nhiều hộ dân chưa quan tâm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi, đúng chỗ, dễ dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đến nay, các cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã xây dựng hơn 340 bể chứa rác thải vỏ thuốc bảo vệ thực vật ; 18 Câu lạc bộ “ND tự quản về môi trường trong sản xuất nông nghiệp”, lắp đặt hơn 630 hố chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật , thu gom hàng chục ngàn ký rác phế thải trong sản xuất nông nghiệp.

Nhiều tuyến đường tại địa phương được trồng hoa và cây xanh, tạo khởi sắc diện mạo nông thôn, góp phần chung tay xây dựng huyện Cao Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Triển khai mô hình “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.