Thứ bảy, 27/04/2024 13:04 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 21/10: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn

Lam Vy -  Thứ sáu, 21/10/2022 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (21/10), các tỉnh miền Trung bước vào đợt mưa lớn, miền Bắc mưa dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên hôm nay và ngày mai (21-22/10), các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam từ chiều nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp.

Khoảng ngày 23/10, mưa giảm ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, từ 24-27/10, do chịu tác động của nhiễu động gió Đông, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục đón một đợt mưa dông mới, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

tm-img-alt

Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn (Ảnh: Internet)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/10:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất ở phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Đà Nẵng-Quảng Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 21/10: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề