Thứ bảy, 27/04/2024 11:26 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 25/11: Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng

Lam Vy -  Thứ năm, 25/11/2021 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao đang hoạt động yếu dần nên sáng sớm nay (25/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 70mm. 

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

tm-img-alt
Ảnh:Internet

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/11, cụ thể:

 Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 25/11: Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa hửng nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề