Thứ năm, 02/05/2024 10:54 (GMT+7)

Gia tăng rác, TP.HCM xin trung ương tăng quy mô đốt rác phát điện

MTĐT -  Thứ tư, 19/07/2023 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lượng rác đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi TP trải qua giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, TP.HCM xin trung ương tăng quy mô đốt rác phát điện.

Lượng rác đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi TP trải qua giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, TP.HCM xin trung ương tăng quy mô đốt rác phát điện.

Toàn cảnh nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại huyện Củ Chi, một trong những đơn vị đang chuyển đổi công nghệ xử lý rác thành đốt rác phát điện ở TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN
Toàn cảnh nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại huyện Củ Chi, một trong những đơn vị đang chuyển đổi công nghệ xử lý rác thành đốt rác phát điện ở TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Ước tính đến năm 2030 lượng điện để đốt rác phát điện tại TP.HCM phát sinh thêm 100MW so với quy hoạch hiện tại. Con số này nằm ngoài mức quy định nên TP.HCM đang trình trung ương xin điều chỉnh.

Cụ thể, hiện công suất của các nhà máy đốt rác phát điện đã được cấp chủ trương là khoảng 240MW. Các dự án này thuộc Công ty cổ phần Vietstar (Vietstar), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (Tâm Sinh Nghĩa), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), Công ty cổ phần Tasco (Tasco) và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.

Ngoài ra TP cũng đang kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác dùng công nghệ đốt rác phát điện theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP).

Với hiện trạng khối lượng rác đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi TP trải qua giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, Sở Tài nguyên và Môi trường ước tính quy mô nguồn điện từ đốt rác phát điện phát sinh thêm ngoài quy hoạch đã duyệt đến năm 2030 vào khoảng 100MW.

Do đó, tổng quy mô công suất phát điện từ đốt rác phát điện sẽ khoảng 340MW. Tương ứng với việc TP phải xử lý khoảng 15.000 tấn rác/ngày. Nhưng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hay còn gọi là Quy hoạch điện VIII) chỉ tính TP phát sinh thêm 19MW đến năm 2030.

Nguyên nhân do số liệu mà Sở Công Thương cung cấp cho Bộ Công Thương chưa được cập nhập vào Quy hoạch điện VIII.

Do đó sở này kiến nghị UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị điều chỉnh quy mô nguồn điện sinh khối và điện rác của TP.HCM để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đúng tiến độ.

Vĩnh Long sẽ đấu thầu đầu tư nhà máy đốt rác vốn 500 tỉ đồng

Ngày 18-7, ông Nguyễn Văn Liệt - phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt có vốn khoảng 500 tỉ đồng. Dự án sẽ được đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo luật định.

Mục tiêu dự án xử lý rác thải sinh hoạt cho tất cả huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Dự án sử dụng công nghệ đốt, đảm bảo tỉ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%. Đồng thời tái sử dụng chất thải, năng lượng và các sản phẩm có ích được tạo ra sau xử lý. Dự án này sẽ thay thế việc chôn lấp chất thải rắn như hiện nay.

Lượng rác thải sinh hoạt của tỉnh Vĩnh Long được dự báo đến năm 2030 là 182.072 tấn (499 tấn/ngày). Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2080 của tỉnh Vĩnh Long là 607.652 tấn. Dự án sử dụng khoảng 7,63ha đất, công suất thiết kế 500 tấn rác/ngày. Trong đó, tiếp nhận rác mới 431 tấn/ngày.

Địa điểm thực hiện dự án tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Hòa Phú, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự kiến dự án được khởi công vào quý 3 năm 2024, hoàn thành đưa vào hoạt động vào quý 1 năm 2026.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường… khẩn trương thực hiện di dời tài sản của nhà máy rác Phương Thảo cũ, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai dự án.

Bạn đang đọc bài viết Gia tăng rác, TP.HCM xin trung ương tăng quy mô đốt rác phát điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới