Thứ bảy, 27/04/2024 05:54 (GMT+7)

Hà Nội: Bắt đầu hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất

MTĐT -  Thứ năm, 22/12/2022 19:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/12, Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất bắt đầu thực hiện hạ thấp hàng rào công viên Thống Nhất, tạo không gian mở với khu vực đường Trần Nhân Tông

Việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của UBND TP Hà Nội nhằm tạo không gian mở để nhân dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa.

tm-img-alt
Cùng với việc bỏ rào, công viên Thống Nhất cũng sẽ dừng hoàn toàn việc thu vé ra vào. Ảnh: TP

Trước đó, ngày 9/12, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án thực hiện mở hàng rào công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông. Giao cho Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất tổ chức thực hiện việc hạ thấp hàng rào công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu Xử lý nước thải đến phố Nguyễn Đình Chiểu) tạo không gian mở, kết hợp với tuyến phố đi bộ theo dự án được Sở Xây dựng phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/12/2022.

tm-img-alt
Các công nhân cũng đã chỉnh trang ô cỏ, sơn sửa lại không gian tiểu cảnh để sẵn sàng đón người dân tham quan với không gian mới. Ảnh: NLĐ

Sáng nay, hàng rào bao quanh Công viên Thống Nhất bắt đầu được tháo dỡ. Đoạn hàng rào được tháo dỡ dài khoảng 400 m tại mặt phố Trần Nhân Tông. Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất Ma Kiên Hán cho biết trên báo Hà Nội mới, công ty đã huy động 50% cán bộ, công nhân lao động triển khai thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành kịp thời phương án hạ thấp hàng rào, các trụ cột hàng rào đã được UBND thành phố phê duyệt.

Ngọc Anh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Bắt đầu hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới