Thứ bảy, 27/04/2024 10:00 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Minh Anh (T/h) -  Thứ năm, 02/03/2023 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các loài động vật trên đều do các đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh bàn giao và giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang từ đầu năm đến nay.

Sáng 2/3, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

tm-img-alt
Các cá thể rùa hộp trán vàng thả về tự nhiên. Ảnh: TL

Trong đó, 17 cá thể thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gồm: 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina); 4 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca Mulatta); 8 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học là Cuora mouhotii); 2 cá thể rùa đất sê - pôn (tên khoa học là Geoemyda tcheponensis); 1 cá thể rùa núi vàng (tên khoa học là Indotestudo elongata).

26 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học là Cuora galbinifrons) - loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Được biết, các loài động vật trên đều do các đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh bàn giao và giao nộp cho Vườn Quốc gia Vũ Quang từ đầu năm đến nay. Qua thời gian chăm sóc, các cá thể này đã đủ điều kiện sinh tồn nên đơn vị đã tiến hành thả về rừng.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Tái thả 43 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề