Thứ bảy, 27/04/2024 10:45 (GMT+7)

Hải Phòng: Chung tay làm sạch biển và tạo cảnh quan môi trường biển

Nam Phong -  Thứ tư, 30/09/2020 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng vừa tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Khu I và ra quân “Xóa điểm đen về vệ sinh môi trường” tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Nhằm nâng cao ý thức vệ sinh môi trường tại các vùng ven biển để giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, những tác động ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, trong thời gian qua. Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố vừa tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Khu I và ra quân “Xóa điểm đen về vệ sinh môi trường” tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Đoàn viên thanh niên ra quân chương trình "Hãy làm sạch biển" (ảnh haiphong.gov.vn)

Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố dã tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tổ chức Đoàn - Hội ở những địa phương có biển đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch và cải tạo cảnh quan môi trường biển, đảo.

Trước đó, Thành đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo Quận đoàn Đồ Sơn triển khai tới các cơ sở Đoàn phường rà soát và báo cáo cụ thể về các điểm đen môi trường trên địa bàn quận. Quận đoàn đã báo cáo về điểm đen môi trường tại đầu đường Thượng Đức giao với đường 353 thuộc Tổ dân phố Nguyễn Huệ, phường Minh Đức, đây là một khu đất trống, có hiện trạng nhân dân vứt rác, nguyên vật liệu, rác thải, bàn ghế cũ, vật dụng gia đình, cỏ mọc um tùm, chặn dòng mương nguồn nước chảy, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đến sinh hoạt của đời sống nhân dân của Tổ dân phố Nguyễn Huệ.

Quận đoàn Đồ Sơn quyết định “Xóa điểm đen môi trường” tại đường Thượng Đức và xây dựng công trình thanh niên “Khuôn viên bồn hoa” trên diện tích 211 m2 với tổng số kinh phí dự kiến là gần 50 triệu đồng. Công trình được thiết kế xây dựng theo mô hình khuôn viên có lối đi, với thảm cỏ lạc, trồng 100 cây râm bụt, 50 cây hoa tường vi, 10 cây dừa cảnh; dự kiến công trình hoàn thành trong thời gian hơn 1 tuần. Sau khi công trình hoàn thành, sẽ bàn giao cho Đoàn thanh niên phường Minh Đức quản lý. Chương trình “Xóa điểm đen môi trường” và xây dựng công trình thanh niên “Khuôn viên bồn hoa” là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện các hoạt động ý nghĩa xây dựng quận Đồ Sơn trở thành đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”.

Tại chương trình, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố trao 25 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xoá điểm đen môi trường, xây dựng công trình thanh niên tại quận Đồ Sơn.         

Bằng nhiều việc làm thiết thực, tuổi trẻ thành phố Cảng đã và đang kêu gọi cộng đồng hãy tử tế với môi trường mình đang sống từ những hành động giản đơn nhất: không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Chung tay làm sạch biển và tạo cảnh quan môi trường biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề