Huyện này đến nay có 9/10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.
Phát triển công nghiệp từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện tỉnh Đồng Nai đang đứng đầu cả nước về số lượng khu công nghiệp khi được phê duyệt quy hoạch 39 khu công nghiệp với gần 190 km2, trong đó 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy gần 86%.
Không chỉ vậy, một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai cũng là huyện có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam. Đó là huyện Nhơn Trạch. Nhơn Trạch là địa phương có tốc độ phát triển khu công nghiệp (KCN) hàng đầu của tỉnh Đồng Nai với 9/10 KCN đã đi vào hoạt động.
Huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) có diện tích hơn 400 km2, được thành lập vào năm 1994 trên cơ sở tách ra từ huyện Long Thành cũ. Dân số Nhơn Trạch khoảng 260.000 người (năm 2020). So với các địa phương khác của tỉnh, Nhơn Trạch có tốc độ phát triển khu công nghiệp nhanh. Hiện, huyện có 9 khu công nghiệp đang hoạt động và là một trong 2 huyện có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam. Top 3 đơn vị hành chính cấp huyện có nhiều khu công nghiệp xếp kế tiếp là: Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu: 9), Bến Cát (Bình Dương: 8), Bến Lức (Long An: 7). Trong ảnh là bản đồ hành chính huyện Nhơn Trạch Kể từ khi được thành lập vào năm 1994, GRDP Nhơn Trạch đã tăng với tốc độ nhanh chóng nhờ vào việc chuyển dịch phát triển công nghiệp - dịch vụ. Việc thay đổi cơ cấu này thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, đồng thời giúp Nhơn Trạch có số thu ngân sách tăng 38 lần sau 22 năm. Nếu năm 2000, tổng thu ngân sách của huyện gần 31,2 tỷ đồng thì đến năm 2022 con số này đã đạt 1.185 tỷ đồng Nhờ sở hữu vị địa lý thuận lợi khi có 3 mặt giáp sông Sài Gòn và nằm ngay trung tâm khu tam giác kinh tế TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu nên Nhơn Trạch thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, hình thành nên các cụm, khu công nghiệp. Trên hình là KCN Kèo Ông, có vị trí nằm dọc theo sông Đồng Tranh và Lòng Tàu tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có nhu cầu sử dụng bến cảng tại chỗ Thành lập vào năm 1998, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 với quy mô gần 4,5 km2 là một trong những KCN đầu tiên đặt nền móng cho phát triển kinh tế tại huyện. Năm 2020, KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Malaysia, Pháp, Mỹ... đang đầu tư phát triển các nhà máy tại đây Với lợi thế tập trung nhiều KCN, huyện đã thu hút hàng trăm nghìn lao động và hơn 5.000 chuyên gia về sinh sống, làm việc. Các khu dân cư dần hình thành quanh các lõi trung tâm Nhơn Trạch bao gồm thị trấn Hiệp Phước, Long Thọ, Phước Khánh…. Tại đây đã hình thành khu trung tâm hành chính, khu đô thị mới và dãy thương mại sầm uất Với mục tiêu sớm trở thành đô thị vệ tinh của TP. HCM, hạ tầng giao thông tại Nhơn Trạch thời gian qua đã và đang được đầu tư để phù hợp với định hướng phát triển. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đang được thực hiện như dự án đường Vành đai 3, mở rộng đường 25B, đường 319 kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường ra cảng Phước An… Trong ảnh là bản đồ một đoạn đường Vành đai 3 - TP. HCM có điểm đầu thuộc địa phận xã Vĩnh Thành và điểm cuối tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch. Hiện, Đồng Nai đang đầu tư 640 tỷ đồng, để mở rộng tuyến đường 25B nhằm thay đổi bộ mặt hạ tầng kết nối, tăng đà phát triển cho các KCN của huyện Ngoài phát triển công nghiệp, cảng biển cũng là một thế mạnh được Nhơn Trạch định hướng sẽ phát triển trong tương lai Với những thế mạnh trên và nền tảng phát triển công nghiệp, địa phương được định hướng phát triển thành đô thị công nghiệp - thành phố cảng trong tương lai. Mục tiêu đến năm 2025, Nhơn Trạch có thể đạt đủ các tiêu chí của đô thị loại III. Sau đó, tiến tới thành lập TP. Nhơn Trạch và đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại II vào năm 2030
Chiều 29.11, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình” cho nhà đầu tư dự án.
Ngày 27.11, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, HĐND tỉnh Bình Dương đã quyết định thống nhất thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cây Trường, tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Phát triển công nghiệp được tỉnh Bắc Giang xác định là một trong 3 trụ cột phát triển toàn diện các ngành kinh tế, do đó thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) tạo lợi thế thu hút đầu tư...
Cùng với việc phát triển hạ tầng đồng bộ, quyết định phê duyệt quy hoạch của tỉnh Bình Phước, trong đó có quy hoạch KCN đã tháo gỡ nút thắt cơ bản trong phát triển KCN của tỉnh.
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 2220/QĐ-UBND về việc thành Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình với diện tích 75 ha, địa chỉ trụ sở chính tại Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).
Tính đến giữa tháng 11/2023, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư (43 dự án) với diện tích đất cho thuê 237,94ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 95%.
Ngày 23/11, UBND xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) vừa nhận được quyết định của Công an huyện Yên Phong về việc đình chỉ hoạt động cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá nằm trên địa bàn xã.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình.
Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã đề xuất thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.
Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023)
Vừa qua HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ trình phê duyệt và các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mới đây, trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội), một loạt các xã và thị trấn vừa khởi động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn sự phát triển của muỗi và ổ bọ gậy, nguyên nhân chính gây ra bệnh sốt xuất huyết.
Trước thềm khai mạc COP 28, Việt Nam dự kiến sẽ sớm nhận được khoản tiền 15,5 tỉ USD từ Anh cùng 8 quốc gia khác hỗ trợ trong quá trình chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.
Đánh giá tốt hơn các rủi ro trong tương lai đối với nông nghiệp là một trong những ứng dụng mà công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được sử dụng để giải quyết khủng hoảng khí hậu.
Từ ngày 10/12, Nhà ga quốc tế tại sân bay Đà Nẵng sẽ thực hiện phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn, tránh tình trạng quá tải trong các khung giờ cao điểm tại sảnh làm thủ tục hàng không.
Ngày 29/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định cấp phép môi trường cho Công ty TNHH Hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, địa chỉ tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa gửi Thư khen các đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông; Khách sạn Lodge Đắk Nông triển khai thực hiện tốt các Mô hình của Đề án 06/CP.
Ngày 28/11, Công an TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đã dựng lại hiện trường để điều tra vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ngay sát công trường thi công Dự án xây dựng vườn hoa tại nút giao cầu Kim Lăng thuộc xã Tiền An và phường Quảng Yên, khiến 1 người tử vong.
Gần 4 tháng sau ngày xảy ra sụt lở, khu vực đường Hồ Chí Minh qua phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) cơ bản không phát sinh thêm các vệt nứt mới. Hiện người dân xung quanh khu vực sụt lở đã quay lại nơi ở cũ để sinh sống.
Vụ việc liên quan đến 35.000 tấn chất thải mà các công ty Đức vận chuyển trái phép đến 7 địa điểm khác nhau ở miền Tây Ba Lan trong giai đoạn 2013-2018.
Sáng ngày 24/11/2023, Hội thảo “Đề án xây dựng công viên văn hóa cảnh quan bãi giữa sông Hồng: Tầm nhìn và giải pháp” diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.
Kính viễn vọng Khảo sát trường rộng (WFST) của Trung Quốc có khả năng khảo sát toàn bộ bầu trời từ Bắc bán cầu đã phát hiện 2 tiểu hành tinh hoạt động gần Trái Đất.
Những năm gần đây, các nhà bảo vệ môi trường đã bày tỏ lo ngại khi các tuyến đường thủy vốn đã tắc nghẽn của Bangkok ngày càng bị “bóp nghẹt” bởi nguồn rác thải từ hoa đăng “krathong”.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao những tháng cuối năm 2023, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp đưa vào khai thác trở lại từ đầu tháng 12 tới đây.
Chiều 29.11, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình” cho nhà đầu tư dự án.
TPHCM đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ven biển, kết nối qua huyện Cần Giờ đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm hỗ trợ việc xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế tại Cần Giờ.
Ngày 28/11 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 18026/UBND-KSTTHCNC về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.