Thứ bảy, 27/04/2024 09:03 (GMT+7)

Khai mạc Lễ hội dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" năm 2022 ở Yên Bái

MTĐT -  Thứ ba, 17/05/2022 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”, sự kiện diễn ra đến hết ngày 28/5 tại khu vực đèo Khau Phạ.

Mùa nước đổ là một trong hai thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách ngắm trọn bức tranh mang vẻ đẹp hùng vĩ, độc đáo của Mù Cang Chải (Yên Bái). Lễ hội dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2022 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 14/5 đến hết ngày 28/5 tại khu vực đèo Khau Phạ

Năm nay, lễ hội dù lượn “Bay trên mùa nước” với nhiều đổi mới, là điểm nhấn khởi đầu cho du lịch năm 2022 góp phần triển khai thực hiện đề án “Xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch”.

tm-img-alt
Lễ khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” năm 2022 đã diễn ra ngày 14/5 tại bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Qua sự kiện được tổ chức lần này, huyện Mù Cang Chải kêu gọi, mở cửa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào địa bàn huyện, phát huy những lợi thế của vùng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo du khách đã được chiêm ngưỡng màn bay biểu diễn của các phi công, bên cạnh đó các du khách cũng có thể đăng ký bay đôi cùng phi công để ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Song song với các hoạt động bay dù lượn, huyện Mù Cang Chải còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm mùa nước đổ như: trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên Mù Cang Chải từ đến hết tháng 5/2022 tại các xã trên địa bàn huyện. Du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái, Mông, khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa Mù Cang Chải.

Đến với Mù Cang Chải ngoài tham gia trải nghiệm các hoạt động bay dù lượn, du khách còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của các dân tộc Thái, Mông. Tham quan, khám phá các điểm du lịch như: khu vực mâm xôi, đỉnh núi Tháp trời (xã La Pán Tẩn) khu vực “Móng ngựa”, rừng tre (xã Mồ Dề), thác rồng, đồi thông, sống lưng Khủng Long (xã Dế Xu Phình), đỉnh Lùng Cúng (xã Nậm Có), khu vực Pang Cáng (xã Kim Nọi), bãi đá cổ, ruộng bậc thang (xã Lao Chải).

Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ nay đến 28/5, du khách sẽ được tham gia chợ phiên vùng cao giới thiệu bán các sản phẩm địa phương tại sân khuôn viên trung tâm huyện. Các sản phẩm nông sản địa phương trên địa bàn huyện sẽ được trưng bày, bán tại đây.

Thanh Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Lễ hội dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" năm 2022 ở Yên Bái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới