Chủ nhật, 12/05/2024 14:24 (GMT+7)

Khánh Hòa: Đất san lấp dự án nước sạch hàng trăm tỷ đồng được lấy từ đâu?

Quý Phúc -  Thứ hai, 30/10/2023 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án nước sạch Sơn Thạnh (tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Thế nhưng, chất lượng của công trình này đang được đặt dấu hỏi, có hay không đơn vị thi công sử dụng đất chưa rõ nguồn gốc để san lấp mặt bằng.

Người dân kỳ vọng từ dừ án nước sạch

Dự án Nhà máy Nước Sơn Thạnh, địa điểm tại xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh) vừa qua đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh chủ đầu tư.  Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thành CCS và Công ty TNHH giao thông Đường Việt thi công dự án.

Được biết, Dự án có công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 25.000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 đạt 100.000 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước thô từ sông Cái. Mục tiêu Dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sạch tiên tiến, vận hành hiệu quả. Đồng thời, đáp ứng đủ lưu lượng và chất lượng cho nhu cầu sinh hoạt, hành chính, dịch vụ thương mại, sản xuất công nghiệp trong khu vực TP.Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Khánh Vĩnh và các khu vực phụ cận. Thời gian khởi công thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa Dự án vào hoạt động từ quý II/2022 đến quý II/2023.

Là dự án trọng điểm, dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp, đáp ứng đủ dung lượng và chất lượng cho huyện Diên Khánh và các khu vực phụ cận. Thế nhưng, trước thực trạng dự án này có khả năng đang sử dụng nguồn đất không đúng thiết kế để thi công đang khiến dư luận hết sức lo lắng và hoài nghi về chất lượng của công trình.

Theo đó, thời gian qua, nhận được phản ánh của người dân tại huyện Diên Khánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để cung cấp cho dự án nhà máy nước sạch Sơn Thạnh, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, cũng như nguy cơ ảnh hướng chất lượng công trình trọng điểm. Đặc biệt là công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và thu thuế.

tm-img-alt

Điểm khai thác tại thôn Cẩm Sơn xã Diên Thọ huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

Trách nhiệm thuộc về ai ?

Để thông tin khách quan, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế. Qua ghi nhận, phản ánh của người dân là đúng thực tế.

Cụ thể, trên tuyến đường trục chính liên xã của xã Diên Đồng và xã Diên Thọ có hàng chục xe ben tải với trọng tải khoảng từ 8 – 10 tấn mang các biển số như: 79C-13722, 79H-79H-01986, 79C-16092, 79C-13598, 79C-14963, 79C-18216, 79C-174-19, 79C-17662… phóng nhanh, di chuyển về hướng Quốc lộ 27C để lấy đất tại ba địa điểm tại huyện Diên Khánh. Một điểm ghi nhận tại thôn Đồng Trăng 1, xã Diên Đồng;  hai điểm tại thôn 5 và thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ. Sau đó, những chiếc xe này tiếp tục chạy hướng về Dự án nhà máy nước sạch Sơn Thạnh (xã Diên Thọ) và cung cấp đất san lấp cho dự án này.

Không những phóng nhanh để kịp chuyến, các xe ben này chở đầy đất nhưng lại phủ bạt rất sơ sài khiến đất, đá rơi vãi xuống mặt đường gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thế nhưng, điều đáng nói, thực trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không thấy lực lượng chức năng tuần tra và xử lý.

tm-img-alt

Toàn cảnh Dự án nhà máy nước sạch Diên Thọ đang được các đơn vị vận tải đổ đất san nền.

Ghi nhận về tình trạng khai thác đất trái phép, PV đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Lưu Truyền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, nhưng chưa nhận được phản hồi.

PV tiếp tục thông tin cho ông Đặng Viết Châu, Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh, ông Châu tiếp nhận thông tin và sẽ chỉ đạo xử lý. Đồng thời, sẽ phản hồi lại cho PV sau.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh (Chủ đầu tư Dự án), việc sử dụng vật liệu san lấp đất trái phép, không đảm bảo tiêu chuẩn như đã phê duyệt theo như phản ánh thì sẽ cho kiểm tra cụ thể và phản hồi thông tin lại sau.

Theo đó, mặc dù, trong hồ sơ phê duyệt của dự án, Dự án sẽ sử dụng nguồn đất mỏ Á Châu để san nền. Thế nhưng, được biết đơn vị này lại không đủ điều kiện để cung cấp đất cho dự án. Còn việc đơn vị thi công lấy đất không được phê duyệt hay sử dụng nguồn đất từ một mỏ nào khác để thi công, liệu các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan có biết không?

Là một Dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, việc phê duyệt hồ sơ thiết kế vật liệu đầu vào cụ thể là nguồn đất san lấp cần tuân thủ quy định để tránh nguy cơ làm thất thoát ngân sách, tài nguyên của nhà nước và tạo dư luận không tốt.

Đề nghị Chủ đầu tư, các ngành chức năng và các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật; tránh thất thoát tài nguyên./.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Đất san lấp dự án nước sạch hàng trăm tỷ đồng được lấy từ đâu?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ưu tiên nguồn nước sẵn có ở các sông, hồ
Hiện nay, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên, mở rộng nguồn nước và phát triển mạng lưới nước mặt nhằm hạn chế tối đa khai thác nước dưới đất

Tin mới

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024
Tối 11/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).