Thứ sáu, 26/04/2024 07:55 (GMT+7)

Khánh Hòa: Thả 4.000 con cá giống ở Khu bảo tồn biển Hòn Mun

MTĐT -  Thứ năm, 13/10/2022 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa

Sáng 13-10, Ban quản lý vịnh Nha Trang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vạn San Đảo (tại TP. Nha Trang) thả 4.000 con cá giống cá bè và cá chim đã qua kiểm dịch, với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng tại khu vực phía Tây Nam đảo Hòn Mun, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang.

4.000 con cá giống được tập kết tại Bến tàu du lịch Nha Trang.
Cá giống được tập kết tại Bến tàu du lịch Nha Trang.

Ông Đàm Hải Vân - Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động được duy trì từ đầu năm 2020 đến nay, có sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, hoạt động này còn tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, du khách, cộng đồng trong việc giữ gìn bảo vệ hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản bền vững ở vịnh Nha Trang.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Thả 4.000 con cá giống ở Khu bảo tồn biển Hòn Mun. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.