Thứ ba, 30/04/2024 12:06 (GMT+7)

Khu dân cư tự phát ở Nhà Bè ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Phạm Đăng -  Chủ nhật, 04/10/2020 20:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau những phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, các cơ quan chức năng huyện Nhà Bè, Tp.HCM lại “đá bóng trách nhiệm” cho nhau.

Liên quan đến vấn đề nhiều KDC tự phát có dấu hiệu phá vỡ quy hoạch đô thị và ảnh hưởng tới môi trường - xã hội trên địa bàn xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp.HCM mà Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh trong bài viết “Khu dân cư tự phát ở Nhà Bè ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường” ngày 21/9/2020, chính quyền địa phương sau đó vẫn cố tình né tránh, không có bất cứ thông tin phản hồi nào.

Được biết, các KDC “bỏ hoang” này không hề có thông tin bảng hiệu của công trình, nằm bên cạnh đình Nhơn Đức, thuộc tờ bản đồ số 19, thửa đất số 35, 36. Một khu khác cách đấy không xa, trên mặt đường Nguyễn Bình, cạnh Công ty Điện lực Duyên Hải. Các “dự án” này đều có một đặc điểm chung là xung quanh được quây tôn, rào chắn kín mít, nhìn bên ngoài thì không thấy có bất kỳ biển thông tin dự án của cơ quan chức năng cấp phép nhưng bên trong thì đã hoàn thành cơ sở hạ tầng về đường sá, hệ thống điện. Điều này đặt ra nghi vấn về những KDC này, chủ đầu tư thực sự có đầy đủ giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng, phù hợp với quy hoạch đô thị hay đảm bảo các quy định về hệ thống xử lý nước thải môi trường hay không?!

Hai KDC bỏ hoang trên tuyến đường Nguyễn Bình

Trong thời gian hơn 2 tháng, từ lúc nhận được phản ánh của cư dân, phóng viên đã liên hệ, gửi nội dung yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Báo chí đến UBND xã Nhơn Đức và UBND huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, dù PV đã liên hệ rất nhiều lần với ông Võ Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức - để hiểu rõ hơn về pháp lý và tình hình hoạt động của các KDC trên địa phương nhưng ông Chiến liên tục né tránh trả lời PV bằng cách báo “bận họp” và không biết, chưa nắm kỹ thông tin về các khu dân cư tự phát này (!). Điều đó thể hiện rằng, hoặc là năng lực quản lý địa bàn của ông chủ tịch Chiến quá kém, không thể hiện được vai trò của một lãnh đạo cấp xã, hoặc là chính quyền địa phương cố tình bao che cho sai phạm?

Ngày 28/09/2020 vừa qua, sau rất nhiều lần PV đề nghị cung cấp thông tin, ông Võ Văn Chiến yêu cầu PV liên hệ với UBND huyện Nhà Bè. Với trách nhiệm của một người đứng đầu, quản lý địa phương tại xã Nhơn Đức, ông Võ Văn Chiến đã nhẹ nhàng đá “quả bóng trách nhiệm” của mình lên lãnh đạo cấp cao hơn. Về điều này, ông Chiến đã vi phạm khoản 1, điều 38 về Cung cấp thông tin cho báo chí theo Luật Báo chí năm 2016 do Quốc hội ban hành: Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác.

Trong một diễn biến khác, cùng với việc gửi nội dung phỏng vấn đến UBND xã Nhơn Đức thì PV cũng đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Nhà Bè để tìm hiểu về việc phê duyệt các khu dân cư này như thế nào mà để ảnh hưởng nghiệm trọng đến môi trường và tác động đến cuộc sống của cư dân chung quanh, tuy nhiên, cô Lại Thị Mai Hương – Chánh Văn phòng UBND huyện - cũng chỉ trả lời là đang trình các cấp tham mưu và tổng hợp lại sẽ gửi sau. Đến nay, đã hơn 2 tháng, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ UBND huyện Nhà Bè. Dư luận đang đặt ra nghi vấn về việc có hay không sự buông lỏng quản lý của UBND xã Nhơn Đức và UBND huyện Nhà Bè trong công tác giám sát quản lý xây dựng trên địa bàn? Lãnh đạo xã và huyện có đang cố tình “câu giờ” trước những phản ánh của cơ quan báo chí về các KDC “bỏ hoang” sẽ gây tác động lớn đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương?

KDC Nhơn Đức của Vạn Phát Hưng đang bị bỏ hoang

Huyện Nhà Bè trước đây được biết đến là điểm nóng trong lĩnh vực xây dựng không phép, sai phép và ô nhiễm môi trường. Trước đó, ngày 28/07/2020, UBND Tp.HCM đã ra kết luận thanh tra về KDC Nhơn Đức do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư. Trong kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Công ty Vạn Phát Hưng đã vi phạm trên nhiều lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Cùng với chủ đầu tư, chính quyền địa phương tại xã Nhơn Đức và huyện Nhà Bè cũng chịu trách nhiệm chính trong khâu giám sát kiểm tra, quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Khu dân cư tự phát ở Nhà Bè ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.