Thứ sáu, 26/04/2024 11:32 (GMT+7)

Gia Lai: Khởi công nhà máy dược liệu

Mai Trung -  Thứ hai, 09/03/2020 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 8/3/2020, Công ty Dona Pharm đã khởi công Nhà máy chế biến dược liệu tại KCN Trà Đa, Tp. Pleiku.

Tham dự Lễ khởi công có lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các tổ chức tín dụng, nhà thầu thi công dự án cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Lễ ký kết với các đối tác của Dona Pharm

Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai (Dona Pharm) chia sẻ: “Với mong muốn chủ động được dây chuyền sản xuất hiện đại, phát triển được những sản phẩm chất lượng, hiệu quả tương đương các sản phẩm nước ngoài từ cây dược liệu còn chưa được khai thác nhiều tại tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, Dona Pharm đã mạnh dạn đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp sẽ được chế biến hoàn toàn từ thiên nhiên, phục hồi, tăng cường sức khỏe rất tốt cho con người”.

Động thổ khởi công Nhà máy

Được biết, dự án Nhà máy chế biến dược liệu Dona Pharm có diện tích rộng 10.056 m2, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng và sẽ đưa vào hoạt động vào quý IV năm 2020. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ sản xuất 500 triệu viên thực phẩm chức năng cùng 500 tấn cao dược liệu một năm.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khởi công nhà máy dược liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.