Thứ sáu, 26/04/2024 11:08 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 29/8: Ổn định ở miền Bắc, tăng nhẹ ở miền Nam

MTĐT -  Thứ tư, 29/08/2018 06:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 29/8 sau một thời gian giảm giá liên tiếp, giá heo miền Bắc đã giảm tới 5.000 đồng/kg. Hai miền Trung và Nam, giá heo vẫn đang ở mức tương đối tốt.

Giá heo hơi hôm nay 29/8 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang khá ổn định, phổ biến từ 50.000 - 52.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo Dân Việt, tại một số tỉnh vẫn ghi nhận giảm như Hưng Yên từ mức 55.000 - 56.000 đồng/kg hồi đầu tháng 8, nay giảm nhẹ xuống còn quanh mức 50.000 đồng/kg; Hải Dương cuối tuần trước dao động từ 51.000 – 52.000 đồng/kg thì nay cũng chỉ ở quanh mức 50.000 – 50.500 đồng/kg.

Các tỉnh khác như Tuyên Quang, Thái Nguyên đang có giá từ 49.000 – 51.000 đồng/kg. Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu có mức giá tốt hơn khi giá lợn hơi xuất tại cửa chuồng đạt mức 52.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung đang ở mức khá tốt, dao động trong khoảng từ 50.000 - 52.000 đồng tuỳ địa phương. Đơn cử như tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk giá heo hơi hiện đạt 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá lợn hơi tại khu vực Thanh Hoá đạt cao nhất 53.000 đồng/kg đối với lợn siêu.

Ngoài ra, một số tỉnh khác như Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định,.... hiện giá heo hơi đang ở quanh mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29/8 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam có nhiều biến động, có tỉnh Bình Dương tăng khoảng 1.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, Vĩnh Long và Trà Vinh cùng tăng lên khoảng 52.000 đồng/kg, Kiên Giang cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, lại có một số địa phương như Bến Tre giảm từ 51.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg, Bà Rịa Vũng Tàu giảm khoảng 1.000 đồng/kg và Hậu Giang có mức giảm tương ứng.

Toàn miền giá heo dao động từ 47.000 - 53.000 đồng/kg.

Dù giá heo hơi đã liên tục giảm từ đầu tháng 8 đến nay, nhưng nhìn chung mức giá vẫn khá tốt và có lợi cho người chăn nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, mức giá lợn hiện nay 50.000 - 52.000 đồng/kg có lợi cho người chăn nuôi, còn người tiêu dùng vẫn chấp nhận được. Nếu đẩy giá lợn bị đẩy lên mức trên 55.000 đồng/kg là tăng ảo.

Ảnh: Internet. 

Theo Infonet, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, sau hơn 1 năm giá lợn thấp, người chăn nuôi thua thiệt lớn thì đến tháng 4/2018, giá lợn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng dần lên. Hiện nay giá lợn đang ở mức 50.000 - 52.000 đồng/kg.

“Với giá này tôi cho là tốt, có lợi cho người chăn nuôi, bởi đây là cơ hội để họ có thể lấy lại thua thiệt sau một năm, có điều kiện tích lũy, tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất sau”, ông Dương cho hay.

Theo ông Dương, nếu trục giá lợn từ 50.000 - 52.000 đồng/kg thì người tiêu dùng vẫn chấp nhận được vì một năm qua chúng ta đã được ăn thịt giá rẻ. Năm nay chúng ta có thể chấp nhận sử dụng giá cao hơn một chút để hỗ trợ người chăn nuôi.

Mặt khác, giá tăng cũng kích thích doanh nghiệp, các nhà đầu tư tăng đầu tư vào chăn nuôi.

Tuy nhiên, nếu đẩy giá lợn tăng trên mức 55.000 đồng/kg là tăng ảo, không tốt, ảnh hưởng lớn đến chính ngành hàng thịt lợn. Chẳng hạn như giá thịt lợn tháng 6 so với tháng 5 tăng 8,1% đã làm CPI tăng 0,34%.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 29/8: Ổn định ở miền Bắc, tăng nhẹ ở miền Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.