Thứ sáu, 26/04/2024 14:04 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 3/5: Chững lại đà tăng

MTĐT -  Chủ nhật, 03/05/2020 07:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 3/5, bắt đầu chững lại, dù vậy, giá heo hơi vẫn treo ở mức cao, đa số các địa phương vẫn bán trên 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/5 tại miền Bắc

Giá heo hơi miền Bắc không có nhiều biến động, vẫn dao động quanh ngưỡng từ 90.000 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại hai tỉnh Ninh Bình và Bắc Giang heo hơi tuần qua vẫn giữ giá trên 93.000 đồng/kg và hiện đây là mức giá cao nhất cả nước.

Các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng…. giá heo hơi vẫn được giao dịch ổn định trong khoảng từ 88.000 - 90.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, giá heo hơi cũng dao động trong khoảng 90.000 - 91.000 đồng/kg; riêng tại Hưng Yên, heo đẹp, chăn nuôi theo quy trình an toàn có thể đạt mức 93.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/5 tại miền Trung, Tây Nguyên

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, Bình Định giá heo được thu mua với mức 90.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đak Lak, Bình Thuận, Quảng Bình, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận giá heo đang dao động từ 87.000 – 88.000 đồng/kg. Lâm Đồng ở mức 85.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung – Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/5 tại miền Nam

Tương tự, tại thị trường miền Nam giá heo hơi vẫn ổn định trong khoảng 85.000 - 88.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi ở Đồng Nai đạt 85.000 đồng/kg.

Trong khi đó Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và TP HCM giá heo hơi trong khoảng 84.000 - 85.000 đồng/kg, tức giảm 4.000 đồng/kg so với thời gian trước.

Tại miền Tây, giá heo hơi hôm nay tại Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long được thương lái thu mua tại chuồng nằm trong khoảng từ 84.000 - 85.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi trong ngày dừng ở ngưỡng 88.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh thịt lợn lãi khủng

Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - VSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần hơn 1.453 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019 và lãi sau thuế 46,5 tỉ đồng, tăng 19%. Trong đó, doanh thu thịt tươi sống chiếm gần 669 tỉ đồng, tăng 20% và doanh thu thực phẩm chế biến chiếm gần 742 tỉ đồng, tăng 22%.

Theo giải trình của Vissan, lợi nhuận tăng phát sinh từ hoạt động chăn nuôi lợn tại chi nhánh. Đồng thời, công ty không trích lập lợi thế kinh doanh trong kỳ do đã thực hiện đủ trong năm 2019.

Năm vừa qua, giá heo tăng mạnh vào cuối năm giúp Vissan đạt doanh thu 4.993 tỉ đồng, tăng gần 11,8% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 226 tỉ đồng, cao nhất 49 năm qua.

Tương tự, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco (MLS), đơn vị chuyên chăn nuôi heo siêu nạc, sản xuất và kinh doanh heo thương phẩm, lợn giống… cũng nhờ giá lợn tăng vọt đã thu được doanh thu quý 1/2020 hơn 93 tỉ đồng, tăng gần 34% so với quý 1/2019.

Còn báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico - VLC) báo cáo quý 1/2020 đạt doanh thu đạt 633,4 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,1%, tăng khá mạnh so với con số 19,1% quý 1/2019. Kết quả công ty báo lãi sau thuế gần 50 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 3/5: Chững lại đà tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.