Thứ sáu, 26/04/2024 12:00 (GMT+7)

Sau khi bị Cục thuế bêu tên, Công ty Bến Thành đã nộp 73% số nợ thuế

MTĐT -  Thứ hai, 24/12/2018 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy đã nộp 256 tỷ đồng, tương đương 73% tổng số nợ thuế sau khi bị nếu tên trong danh sách.

Cụ thể, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy sẽ chuyển tiền theo hai đợt vào tài khoản của Chi cục Thuế quận 1. Khoản 256 tỉ đồng tương đương 73% tổng số nợ thuế và phần còn lại doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán dứt điểm sau ngày 31/12/2018.

Theo báo Lao Động, Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy hiện là chủ đầu tư dự án Spring Light City, tọa lạc tại khu đất vàng đường Nguyễn Đình Chiểu (Đa Kao, Quận 1, TPHCM). Dự án có diện tích lên đến 15.767 m2, được UBND TP.HCM cấp phép xây dựng khu phức hợp 5 tòa tháp.

Tuy nhiên, dự án đang vướng nhiều lùm xùm vì những bất thường trong việc thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư đối với hơn 200 hộ dân bị thu hồi nhà đất, dẫn đến khiếu nại, tố cáo, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy hiện là chủ đầu tư dự án Spring Light City.

Trước đó, trong đợt công khai mới nhất vào ngày 22/11/2018, Cục Thuế TP.HCM có thông báo 256 Danh nghiệp nợ thuế đến 31/10/2018 với số tiền hơn 1.352 tỉ đồng. Trong đó, đứng đầu danh sách là Công Ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy  với số tiền nợ hơn 356 tỉ đồng.

Tiếp nối danh sách nợ thuế là Công ty CP Vốn Thái Thịnh 119 tỉ đồng, Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương 118 tỉ đồng, Công ty Lô Hội 96 tỉ đồng, Công Ty CP Xây dựng công trình và đầu tư địa ốc 92 tỉ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương 35 tỉ đồng, Công ty CP Truyền thông Lasta 34 tỉ đồng, Công ty CP Ngọc Sương 26,8 tỉ đồng, Công ty CP Thanh Niên 34 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Thiết bị truền thông và quảng cáo Đoàn Việt 17 tỉ đồng, Công ty CP Đại Nam Việt 14 tỉ đồng...

Để thu hồi số tiền nợ thuế, Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế bằng thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy đăng ký, giấy chứng nhận kinh doanh.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Sau khi bị Cục thuế bêu tên, Công ty Bến Thành đã nộp 73% số nợ thuế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.