Thứ sáu, 26/04/2024 08:37 (GMT+7)

Kon Tum: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Chi Huỳnh -  Thứ ba, 06/06/2023 22:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2023.

Tại Di tích lịch sử Điểm cao 1049 (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy), UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023.

Tham dự Lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và hơn 200 cán bộ, đoàn viên và đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện Sa Thầy.

tm-img-alt

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Trước Lễ Phát động, các đại biểu đã tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh tại Di tích lịch sử Điểm cao 1049.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 là hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan tại các điểm di tích lịch sử, góp phần thu hút khách du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm nay, Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện “Chống ô nhiễm nhựa”.

tm-img-alt
tm-img-alt

Các lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây tại Điểm cao 1049.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh: ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi tất cả các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và toàn Nhân dân tích cực tham gia công tác trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021–2025 của Chính phủ; Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trồng mới được 15.000 ha rừng và 3 triệu cây xanh phân tán.

tm-img-alt

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 1049.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác và thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kon Tum, Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, kết hợp hướng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2023. 

Cùng ngày, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức Tết trồng cây và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại các địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Glei, Đăk Tô, Quốc lộ 24, đèo Văn Rơi, Di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy...

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.