Thứ bảy, 27/04/2024 11:34 (GMT+7)

Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng tố, lốc

MTĐT -  Thứ ba, 06/03/2018 07:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/3, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ đều giảm khoảng 2 độ C so với ngày hôm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/3, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ đều giảm khoảng 2 độ C so với ngày hôm qua. 

Vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng có sương mù, mưa nhỏ rải rác. Trung Bộ không còn nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nắng nóng. Chiều tối và đêm đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông ở Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 6/3, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng tố, lốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vietnamplus.vn

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề