Thứ sáu, 26/04/2024 11:25 (GMT+7)

Thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ mưa to, đề phòng tố lốc và mưa đá

MTĐT -  Thứ bảy, 12/05/2018 05:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ hôm nay (12/5) đến ngày 13/5 Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới với đới gió Tây Nam nên trong chiều tối và đêm qua (11/5), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối và đêm nay (12/5) đến ngày 13/5, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên 5000m đang dịch chuyển về phía Đông nên mưa dông diện rộng xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến 13/5 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết ngày 12/5:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình-Sơn La có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều mai trời nắng; từ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 52-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ mưa to, đề phòng tố lốc và mưa đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.