Thứ bảy, 27/04/2024 11:21 (GMT+7)

Lắp cống ngầm tách nước thải dọc sông Tô Lịch

MTĐT -  Thứ ba, 08/12/2020 11:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi hoàn tất lắp đặt hệ thống cống ngầm chạy dọc sông, nước thải sẽ được tách bỏ hoàn toàn, giải quyết dứt điểm nguồn gây ô nhiễm cho sông Tô Lịch.

Dọc sông Tô Lịch tại khu vực đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội), một số hạng mục cống ngầm đang được lắp đặt.
Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dự án có phạm vi xây dựng trên 4.900 ha với tổng chiều dài 52,6 km, trải rộng trên nhiều quận, huyện.
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường Hà Nội. Theo lãnh đạo TP, đây là dự án vô cùng quan trọng của Hà Nội, hướng tới giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch, sông Lừ.
Tổng chiều dài đường ống là 21,7 km, trong đó có 13 km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch.
Tại khu vực công trường nằm trên đường Nguyễn Đình Hoàn, công nhân lắp đặt hệ thống cọc cừ larsen chống sạt lở, sau đó mới tiến hành chôn ống thu gom nước thải và thi công trải bê tông, làm hố ga.
Máy xúc san lấp đoạn bờ kè sông Tô Lịch để lấy mặt bằng phục vụ thi công.
Tại công trường trên đường Vũ Tông Phan, công nhân đang lắp đặt hệ thống đường ống thu gom nước thải dưới lòng đất.
Mỗi một đoạn ống thu gom đều được đấu nối với 1 trụ bê tông có tác dụng như hố ga nhằm tách nước thải sinh hoạt khỏi sông Tô Lịch.
Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án sử dụng kỹ thuật khoan kích ngầm giúp việc thi công không làm ảnh hưởng đến bề mặt của hạ tầng kỹ thuật như đường sá, cầu cống. Khi thi công không gây ùn tắc giao thông, hay ảnh hưởng đến đời sống dân cư và đặc biệt là không cần giải phóng mặt bằng.
Theo một số chuyên gia, phương pháp này của dự án khả thi và căn cơ hơn việc ứng dụng các chế phẩm làm sạch, giải quyết được vấn đề cố hữu là nước thải đổ thẳng xuống sông.
Dọc sông Tô Lịch, nhiều hệ thống thu gom nước thải đã được lắp đặt xong.

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3/ngày, đêm. Tổng mức đầu tư được duyệt là gần 16.300 tỷ đồng do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Khởi công từ 2016, nhưng đến năm 2019 dự án mới chính thức khởi động.

Dự án gồm 4 gói thầu chính. Gói thầu số 1 (xây dựng nhà máy xử lý nước tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) và số 4 (xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới) đã khởi công trong năm 2019.

Gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính) và số 3 (xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại sông Lừ) vừa được triển khai vào tháng 5.

Ban quản lý dự án cho hay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2022.

Theo Việt Linh - Sơn Hà/Zing.vn

Bạn đang đọc bài viết Lắp cống ngầm tách nước thải dọc sông Tô Lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề