Thứ sáu, 26/04/2024 11:11 (GMT+7)

Ninh Thuận: Đình chỉ khai thác titan tại xã Phước Dinh

MTĐT -  Thứ sáu, 28/03/2014 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình khai thác thu hồi sa khoáng titan - zircon khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đường ven biển được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy phép khai thác cho Công ty Quang Thuận ngày 22/6/2012. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức khai thác, Công ty không thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo môi trường nên dẫn đến tình trạng hụt nguồn nước ngầm, cát bay vào nhà dân, cát bay làm lấp mồ mả, gây sạt lở tại khu vực khai thác... gây bức xúc cho người dân trong vùng.

 Ngày 27/3/2014, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Văn bản số 1418/UBND-KTN yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Thuận - Ninh Thuận dừng ngay việc khai thác titan tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc xảy ra tại dự án khai thác titan của Công ty Quang Thuận theo đúng qui định của pháp luật, bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng của cán bộ địa phương và Công ty Quang Thuận. Giao UBND huyện Thuận Nam thông báo việc đình chỉ khai thác titan tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cho nhân dân biết; đồng thời chủ trì phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan sớm ổn định cuộc sống, tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Công trình khai thác thu hồi sa khoáng titan - zircon khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và đường ven biển được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy phép khai thác cho Công ty Quang Thuận ngày 22/6/2012. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức khai thác, Công ty không thực hiện đầy đủ các giải pháp đảm bảo môi trường nên dẫn đến tình trạng hụt nguồn nước ngầm, cát bay vào nhà dân, cát bay làm lấp mồ mả, gây sạt lở tại khu vực khai thác... gây bức xúc cho người dân trong vùng. 

Hơn nữa, trong thời gian này, Công ty cũng chưa hoàn tất một số thủ tục về pháp lý nên UBND tỉnh Ninh Thuận buộc Công ty tạm dừng khai thác titan, khắc phục những sai phạm, bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại; đồng thời phải bổ sung hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan. Việc tạm dừng khai thác còn do diện tích đất được cấp phép khai thác nằm trong phạm vi ranh giới cần bảo vệ phục vụ khảo sát, qui hoạch địa điểm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nên phải chờ điều chỉnh diện tích cấp phép khai thác thu hồi khoáng sản titan. 

Trong hơn một năm tạm ngừng hoạt động, Công ty đã khắc phục sai phạm, bổ sung hoàn tất các thủ tục pháp lý về cấp phép khai thác, điều chỉnh diện tích đất khai thác (giảm từ 83,7 ha xuống còn 19,32 ha), về thủ tục thuê đất, thủ tục khai thác nước dưới đất, lập lại thiết kế mỏ, đánh giá tác động môi trường, lập đề án cải tạo môi trường bổ sung theo diện tích 19,32 ha được cấp phép khai thác, ký quỹ phục hồi môi trường cũng như khắc phục, bồi thường hậu quả của việc khai thác titan cho người dân... 

Qua đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản Chấp thuận cho Công ty tiếp tục khai thác quặng titan-zircon trở lại đối với phần diện tích đất nằm ngoài ranh giới cần bảo vệ phục vụ khảo sát, qui hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh.

Ngày 20/3, Công ty tập trung phương tiện thiết bị tiến hành khai thác titan - zicon trở lại nhưng đã bị người dân cản trở, không cho thi công do lo ngại việc khai thác titan sẽ ảnh hưởng môi trường, sụt nguồn nước ngầm. Một số người quá khích đã đốt phá tài sản của doanh nghiệp, chống đối người thi hành công vụ, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự và thiệt hại lớn tài sản của doanh nghiệp. Chiều 26/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khởi tố 6 đối tượng liên quan.

Đức Ánh (TTXVN)
Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Đình chỉ khai thác titan tại xã Phước Dinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.