Thứ sáu, 26/04/2024 18:56 (GMT+7)

Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì công trình thi công gây ô nhiễm

Quỳnh Lê -  Thứ năm, 25/04/2019 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc cho người dân nhiều lần phản ánh nhưng việc thi công công trình dự án nâng cấp cải tạo (đường 536) gây ô nhiễm vẫn không được khắc phục, khiến dư luận bức xúc.

Dự án nâng cấp, cải tạo (đường tỉnh 526) đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 đoạn từ xã Đại Lộc đến Liên Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), đoạn nhánh rẽ qua xã Quang Lộc đang trong quá trình thi công gây ô nhiễm cho người dân sinh sống dọc hai tuyến đường và người dân qua lại trên tuyến đường này vô cùng bức xúc. Mỗi khi có phương tiện lưu thông trên đường là bụi bay mù mịt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.

Tuyến đường đang thi công gây ô nhiễm môi trường.

Anh N.V.T (buôn bán bên đường) cho biết: “Mỗi ngày mật độ xe ben chở đất, đá, cát lưu thông mỗi ngày khá nhiều, khiến người dân lo lắng mỗi khi ra đường. Đó là chưa kể, bụi bặm bay vào nhà, tấp vào cây cối mỗi khi xe chạy qua. Nhà tôi mỗi ngày phải lau dọn 3 - 4 lần mà không tài nào xóa được bụi, khổ sở vô cùng”.

Được biết nhánh rẽ qua địa bàn xã Quang Lộc dài hơn 2km, lại là đoạn đi qua khu dân cư nhiều, cộng thêm thời tiết những ngày qua nắng nóng, đơn vị thi công lại tưới nước kiểu “lấy lệ” nên tình trạng khói bụi trong quá trình thi công là không tránh khỏi.

Trao đổi với PV ông Bùi Văn Thiệu – cán bộ địa chính xã Quang Lộc cho biết: “Xã đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thi công tưới nước, quét dọn để giảm thiểu bụi cho người dân tham gia giao thông, có những hôm đi làm qua tuyến đường này thấy người dân phản ứng tôi đã nhiều lần gọi điện cho BQL DA của huyện yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của Công ty Khánh Nông nhưng đâu lại vào đó”.

 Biên bản kiến nghị của UBND xã Quang Lộc.

Theo tìm hiểu, đoạn nhánh rẽ qua xã Quang Lộc do Công ty TNHH Khánh Nông, một trong những doanh nghiệp lớn chuyên làm các công trình xây dựng và dân dụng trên địa bàn huyện Hậu Lộc thi công. Tuy nhiên trong quá trình thi công doanh nghiệp dường như “phớt lờ” cam kết bảo vệ môi trường, người dân thì bất an mỗi khi ra đường vì khói bụi. Đây cũng là doanh nghiệp để lại tai tiếng về vấn đề môi trường trong quá trình thi công các công trình ở địa bàn huyện Hậu Lộc. Điển hình như dự án kè sông Trà Giang (Thị trấn Hậu Lộc) đang thi công, doanh nghiệp này cũng nhiều lần bị tố gây ô nhiễm môi trường.

Ông Ngọ Viết Thắng – Giám đốc BQL DA huyện Hậu Lộc phân trần: “Vấn đề ô nhiễm môi trường là có thật. Ban cũng đã nhiều lần nhận được phản ánh của cán bộ và người dân xã Quang Lộc về tình trạng khói bụi trong quá trình thi công tuyến nhánh rẽ này. Tuần trước đích thân Chủ tịch huyện và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Long cùng BQL DA đi kiểm tra tuyến và chỉ đạo quyết liệt đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, đơn vị thi công tưới nước không lại nên mới gây bụi cho người tham gia giao thông”.

Ông Ngọ Viết Thắng trao đổi với phóng viên.

Sự chỉ đạo quyết liệt là vậy nhưng phía Công ty Khánh Nông dường như “quên” trách nhiệm của mình trong thực hiện thi công, còn người dân thì bất an mỗi khi ra đường. Thiết nghĩ, lãnh đạo huyện Hậu Lộc cần chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc phía công ty làm đúng như cam kết bảo vệ môi trường, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân như hiện nay.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Dân kêu cứu vì công trình thi công gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới