Thứ bảy, 27/04/2024 02:27 (GMT+7)

Báo động đỏ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại TP.HCM

MTĐT -  Thứ sáu, 01/06/2018 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cùng với việc ô nhiễm các loại chất thải, không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng đang ở mức báo động đỏ với một số thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó có TP.HCM.

Âm thanh khá lớn từ những chiếc loa di động thường dùng để phát nhạc hoặc hát karaoke là một trong những âm thanh quen thuộc trên các con đường ở TP.HCM trong thời gian gần đây. Điều đáng nói, âm thanh kiểu này lại được phát thường xuyên trên những con đường đông dân cư hoặc địa điểm mua bán, gây quá sức chịu đựng đối với người dân.

Ảnh minh họa.

Theo quy chuẩn Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếng ồn bằng 70 dBA trở xuống là trong mức tiêu chuẩn. Trong khi đó, ghi nhận tại 14 điểm quan trắc tiếng ồn ở TP.HCM cho thấy, có đến 8 vị trí tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, có nơi lên đến 83,5 dBA.

Nếu những loại ô nhiễm khác được quan tâm, ô nhiễm tiếng ồn lại có phần bị xem nhẹ dù nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng không kém các loại ô nhiễm khác. Theo nhiều nghiên cứu, người dân sống trong khu vực có tiếng ồn quá lớn thường hay mất ngủ, dễ bị căng thẳng, mệt mỏi gây ra bệnh tật. Nghiêm trọng hơn, việc sống ở khu vực có tiếng ồn trong thời gian quá lâu có thể dẫn đến suy tim, ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Báo động đỏ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới