Thứ sáu, 26/04/2024 08:31 (GMT+7)

Liên tiếp xảy ra 2 vụ động đất tại Sơn La và Quảng Nam

Thùy Dung -  Thứ tư, 22/08/2018 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trong ngày 21/8 tại Quảng Nam và Sơn La xảy ra 2 vụ động đất.

Khoảng 3h59 ngày 21/8, trận động đất có độ lớn 3.5 Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.282 vĩ độ Bắc, 103.718 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15km. Trận động đất này xảy ra tại huyện Thuận Châu, Sơn La.

Trận động đất ngày 21/8 tại huyện Thuận Châu, Sơn La (Ảnh: VLĐC)

Cùng ngày, tại tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra trận động đất với độ lớn 2.6 Richter, có độ sâu chấn tiêu khoảng 7.1 km

Cụ thể, vào lúc 12h04 phút, trận động đất đã diễn ra tại vị trí có tọa độ (15.228 vĩ độ Bắc, 108.189 độ kinh Đông) tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trận động đất diễn ra ngày 21/8/2018 tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (Ảnh: VLĐC)

Theo Trung tâm tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, đây chỉ là 2 trận động đất nhỏ và không gây ra thiệt hại gì.

Bạn đang đọc bài viết Liên tiếp xảy ra 2 vụ động đất tại Sơn La và Quảng Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.