Thứ sáu, 26/04/2024 15:57 (GMT+7)

Ninh Bình: Tháo dỡ phần công trình sai phép tại vùng lõi Tràng An

Nhóm PV -  Thứ ba, 17/12/2019 11:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phần công trình xây dựng sai giấy phép được cấp tại khu du lịch sinh thái Thung Nham xã Ninh Hải (Hoa Lư, Ninh Bình) đang được tháo dỡ.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sáng 17/12, ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, phần công trình xây dựng sai giấy phép được cấp tại khu du lịch sinh thái Thung Nham xã Ninh Hải đang được tháo dỡ.

Theo đó, Công ty CP dịch vụ thương mại - du lịch Doanh Sinh (Công ty Doanh Sinh - chủ khu du lịch sinh thái Thung Nham - PV) bắt đầu việc tháo dỡ những phần công trình xây dựng sai giấy phép được cấp tại khu du lịch sinh thái Thung Nham (xã Ninh Hải,  huyện Hoa Lư, Ninh Bình) vào ngày 16/12.

Phần xây dựng sai phép đã được dỡ bỏ. Ảnh: Thái Bá

Công ty Doanh Sinh huy động 30 công nhân cùng các vật dụng, máy móc để tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. Cũng trong ngày 16/12, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đã cử đoàn về kiểm tra hoạt động xây dựng tại khu du lịch sinh thái Thung Nham.

Trước đó, như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh qua 2 bài viết: “Xây dựng sai phép nghiêm trọng trong vùng lõi Di sản Tràng An” và “Đơn vị nào xây dựng sai phép trong vùng lõi Di sản Tràng An?”.

Nội dung các bài viết phản ánh, tháng 11 vừa qua, Công ty Doanh Sinh tiến hành xây dựng nhiều công trình như: khu nhà dịch vụ xông hơi mát xa, cụm nhà nghỉ dưỡng… theo giấy phép đã được cấp nhưng lại ngang nhiên xây sai phép tổng cộng 1.810 m2 ngay trong vùng lõi di sản Tràng An.

Vụ việc đã được UBND huyện Hoa Lư và các cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xây dựng.

Đồng thời, UBND huyện Hoa Lư ra quyết định phạt hành chính với hành vi xây sai phép là 50 triệu đồng và 25 triệu đồng về việc xây dựng không đúng thời gian.

Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Tháo dỡ phần công trình sai phép tại vùng lõi Tràng An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới