Thứ sáu, 26/04/2024 11:05 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 26/10/2018 10:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2018.

Hải Phòng: Cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì cùng các cơ quan, địa phương phát động phong trào nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon…

Cây hồ tiêu chết hàng loạt, nông dân Tây Nguyên điêu đứng

Tại các tỉnh Tây Nguyên, diện tích cây hồ tiêu tiêu chết hàng loạt đang tăng lên từng ngày, gây thiệt hại lớn cho các nông hộ.

Theo cơ quan chuyên môn, sự bất thường của thời tiết với 3 tháng mưa liên tục đã tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển, khi vừa chớm chuyển sang mùa khô đã gây nên hiện tượng hồ tiêu chết hàng loạt.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, tại các tỉnh Tây Nguyên, hiện tượng tiêu chết hoặc bị bệnh đã từng xảy ra trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, con số thiệt hại đã vượt xa so với hai năm trước cộng lại.

 thống kê đến ngày 25/10, diện tích tiêu bị chết do sâu bệnh hại gây nên của các tỉnh Tây Nguyên là trên 3.250 ha; trong đó tập trung nhiều nhất là tỉnh Gia Lai, Đắk Nông làm thiệt hại cho các nông hộ hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn gần 3.000 ha cây hồ tiêu đang nhiễm bệnh hại, nhất là bệnh chết nhanh, chết chậm nên khả năng diện tích tiêu bị chết còn tăng lên…

Động đất mạnh 7 độ richter tấn công Hy Lạp

Hôm nay (26/10), một trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại đã tấn công Hy Lạp.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn trận động đất xảy ra tại khoài khơi bờ biển Ionian, cách thành phố Patras 124 km về phía Tây Nam. Chính quyền địa phương vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại và thương vong.

Gia Lai: Chưa xác định đối tượng xả thải tại khu công nghiệp Trà Đa

Môi trường và Đô thị VN điện tử đã phản ánh về tình trạng Khu công nghiệp Trà Đa xả thải trái phép ra môi trường”. Theo đó, nguồn nước tại suối Trà Đa luôn có màu đen đông đặc, mùi hôi tanh, gây ô nhiễm nặng môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của cư dân xung quanh, họ đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lí dứt điểm.

Trước vấn đề xả thải gây ô nhiễm tại cầu Trà Đa (TP Pleiku- Gia Lai), mới đây Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh Gia Lai Phạm Văn Binh vừa có báo cáo số 1126 gửi UBND tỉnh Gia Lai, một số sở, ngành, UBND thành phố Pleiku và chính quyền xã Trà Đa. Tuy nhiên văn bản cho biết chưa xác định được đối tượng xả thải gây ô nhiễm môi trường nước tại đây.

Việc xả thải nước có màu đen và mùi hôi tại cầu Trà Đa của Khu công nghiệp Trà Đa đã khiến người dân sống quanh đây bức xúc thời gian qua. Tuy nhiên văn bản trả lời do ông Phạm Văn Binh ký cho biết, hiện tại hệ thống cống xả của Khu Công nghiệp Trà Đa trước khi xả vào suối Trà Đa chịu nhiều nguồn nước thải như: nước thải sau hệ thống nước thải tập trung, nước thải của khu dân cư, nước mưa…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.