Thứ ba, 30/04/2024 18:18 (GMT+7)

Một huyện của Thái Nguyên thành lập 5 cụm công nghiệp tổng vốn gần 3.9 ngàn tỷ

Theo Thu Minh/vietstock.vn -  Thứ năm, 21/03/2024 14:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Thái Nguyên có các quyết định về việc thành lập 5 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện Phú Bình với tổng vốn đầu tư hơn 3,387 ngàn tỷ đồng và diện tích hơn 290ha.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, trong ngày 26/01, UBND tỉnh có các quyết định 195, 196, 198, 199 lần lượt thành lập các CCN Hà Châu 1, Lương Phú – Tân Đức, Hà Châu 2, Tân Đức; và quyết định 268 ngày 06/02 thành lập CCN Quân Chu.

Trong đó, CCN Hà Châu 1 tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình có diện tích 48.34ha. Ngành nghề hoạt động gồm công nghiệp hỗ trợ, công nghệ chế tạo, linh kiện điện tử và các nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương. Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group. Tổng mức đầu tư dự án hơn 600.6 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 100 tỷ đồng, còn lại 550.6 tỷ đồng từ nguồn huy động hợp pháp khác.

CCN Lương Phú – Tân Đức tại xã Lương Phú và xã Tân Đức, huyện Phú Bình có diện tích 73.95ha. Ngành nghề hoạt động gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Bình. Tổng mức đầu tư hơn 813 tỷ đồng, gồm 122 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu, còn lại từ huy động khác.

CCN Hà Châu 2 tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình có dện tích 44.69ha. Ngành nghề hoạt động gồm công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ kho bãi và các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Minh Đức Group. Tổng mức đầu tư hơn 559.4 tỷ đồng, gồm 100 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu, còn lại là nguồn vốn khác.

CCN Tân Đức tại xã Tân Đức, huyện Phú Bình diện tích 73.98ha. Ngành nghề hoạt động gồm công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ kho bãi và các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phú Bình. Tổng vốn đầu tư gần 815.4 tỷ đồng, gồm 122.3 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, còn lại vốn huy động khác.

CCN Quân Chu, tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ có diện tích 50ha. Ngành nghề hoạt động gồm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ kho bãi. Chủ đầu tư là CTCP Bất động sản và Phát triển Hạ tầng Hoàng Gia Thái Nguyên. Tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, gồm 135 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 465 tỷ đồng huy động khác. Thời gian thực hiện từ 2024 đến hết năm 2027.

Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cả 5 CCN từ năm 2024 đến hết 2027. Các dự án có thời gian hoạt động 50 năm.

Về các chủ đầu tư, CTCP Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group thành lập tháng 03/2021, trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Vốn điều lệ 180 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Vinh góp 55%, ông Vũ Ngọc Tân (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) 30%, ông Nguyễn Văn Thái 15%. Giữa năm 2021, Công ty giảm vốn còn 135 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu giữ nguyên. Giữa năm 2022, Công ty lại tăng vốn lên 160 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Theo cập nhật mới đây vào cuối tháng 01/2024, Công ty đổi vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Thái sang ông Lê Đăng Khoa.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Phú Bình thành lập tháng 05/2023, trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên với ngành nghề chính là xây dựng nhà không để ở. Vốn điều lệ 250 tỷ đồng và chủ sở hữu là Công ty TNHH Đầu tư Thanh Bình Hà Nội, ông Nguyễn Vương Ngọc làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ông Ngọc cũng làm Giám đốc và đứng tên Công ty Đầu tư Thanh Bình Hà Nội. Theo cập nhật vốn điều lệ gần nhất tính đến cuối năm 2021, Công ty mẹ này có vốn 200 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Vũ Hoàng An nắm 70% và CTCP Thiết bị và Truyền thông NGS nắm 30%. Ông An là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty NGS. Ngoài ra, ông An từng được CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE: SGT) đề cử vào HĐQT CTCP Dịch vụ Bưu chính & Viễn thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026.

CTCP Đầu tư Minh Đức Group thành lập tháng 02/2021, trụ sở tại Thái Nguyên, ngành nghề chính kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 180 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Vinh nắm 35%, ông Nguyễn Văn Thái (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) 30%, ông Nguyễn Duy Luân 35%. Cập nhật tới tháng 04/2023, công ty tăng vốn lên 160 tỷ đồng và ông Luân giữ chức Tổng Giám đốc.

CTCP Bất động sản và Phát triển Hạ tầng Hoàng Gia Thái Nguyên thành lập vào tháng 08/2023, trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Vốn điều lệ 135 tỷ đồng; trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Hương nắm 38%, CTCP Bất động sản và Phát triển Hạ tầng Hoàng Gia (trụ sở tại Hà Nội) nắm 33%, ông Phùng Đức Nhẫn 5%, bà Tôn Nữ Thu Hà (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) 8%, ông Bùi Minh Hiệu 2.5%, ông Đoàn Anh Tài 2%, ông Khương Anh Tuấn 1%, ông Bùi Minh Tiến 8%, ông Tôn Quốc Bình 2.5%. Bà Tôn Nữ Thu Hà đang là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật CTCP Bất động sản và Phát triển Hạ tầng Hoàng Gia, vốn điều lệ 268 tỷ đồng./.

Bạn đang đọc bài viết Một huyện của Thái Nguyên thành lập 5 cụm công nghiệp tổng vốn gần 3.9 ngàn tỷ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.