Thứ bảy, 27/04/2024 08:38 (GMT+7)

Ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 577 ca COVID-19

Tuệ Nhi -  Thứ ba, 10/05/2022 20:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội ngày 10/5 thông báo trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 577 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở Thủ đô từ 29/4/2021 đến nay lên hơn 1,59 triệu ca.

Từ chiều 16/4 đến hết ngày 9/5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 153.800 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chiếm gần 8,2% tổng số mũi tiêm cho lứa tuổi này trên cả nước.

Sở Y tế Hà Nội ngày 10/5 thông báo trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 577 ca COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở Thủ đô từ 29/4/2021 đến nay lên hơn 1,59 triệu ca.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Bệnh nhân phân bố tại 120 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (88); Đông Anh (87); Hoàng Mai (52); Long Biên (39); Nam Từ Liêm (38).

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 239 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện, có 93.793 ca theo dõi tại nhà.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính từ chiều 16/4 cho đến hết ngày 9/5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 153.800 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chiếm gần 8,2% tổng số mũi tiêm cho lứa tuổi này trên cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 10/5: Hà Nội ghi nhận 577 ca COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới