Thứ sáu, 03/05/2024 16:23 (GMT+7)

Ngày 21/4: Hà Nội lần đầu về dưới 1.000 ca COVID-19 mới trong ngày

Tuệ Nhi -  Thứ năm, 21/04/2022 19:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội ngày 21/4 thông tin trong 24 giờ qua qua ghi nhận 986 ca bệnh. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng (từ 14/12) Hà Nội giảm số ca mắc về dưới 1.000 ca/ngày.

Bệnh nhân phân bố tại 254 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (87); Nam Từ Liêm (78); Sóc Sơn (76); Bắc Từ Liêm (72).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.538.325 ca với 1.335 ca tử vong.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Hiện chỉ còn hơn 123.300 ca đang điều trị, theo dõi; trong đó có 423 ca điều trị tại các bệnh viện; gần 123.00 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp phòng chống dịch hôm qua, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho rằng, dịch bước vào giai đoạn thoái trào, tuy nhiên, khó kết thúc sớm; số ca mắc, chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, cần trọng tâm vào điều trị, giảm tử vong; hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới.

Thông tin thêm về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính từ ngày 16 đến 20/4 đã tiêm được 40.497 mũi/370.631 đối tượng trẻ cần tiêm, đạt 10,9%.

Theo ông Cương, trẻ sẽ được tiêm 2 mũi vaccine Moderna, khoảng cách giữa 2 mũi là 28 ngày. Riêng với trẻ 11 tuổi 10 tháng sẽ trì hoãn việc tiêm cho đến khi trẻ đủ 12 tuổi và tổ chức tiêm vaccine Pfizer.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 21/4: Hà Nội lần đầu về dưới 1.000 ca COVID-19 mới trong ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới