Thứ bảy, 27/04/2024 01:58 (GMT+7)

Ngày Đột quỵ thế giới 29/10: 8 quan niệm sai lầm về đột quỵ

MTĐT -  Thứ bảy, 29/10/2022 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Ngày 29/10 hằng năm được chọn là Ngày Đột quỵ thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này.

Ngày Đột quỵ thế giới 29/10: 8 quan niệm sai lầm về đột quỵ
Bạn đang đọc bài viết Ngày Đột quỵ thế giới 29/10: 8 quan niệm sai lầm về đột quỵ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới