Thứ bảy, 27/04/2024 08:04 (GMT+7)

Nghệ An: Cách ly xã hội 14/21 địa phương theo chỉ thị 16

TIẾN DŨNG - TRẦN NGUYÊN -  Thứ sáu, 20/08/2021 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 19/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để bàn giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cùng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến tại UBND tỉnh.

Từ ngày 14/8 đến 15h chiều ngày 19/8, Nghệ An đã ghi nhận 107 ca lây nhiễm trong cộng đồng với những ổ dịch rất phức tạp. Đến thời điểm này, tỉnh đã xác định được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng và các ca F0 đã xuất hiện ở 11/21 huyện thành thị. Một số địa phương có nguy cơ rất cao như: thành phố Vinh với 16/25 xã, phường có ca lây nhiễm. Riêng ổ dịch chợ đầu mối Vinh đến thời điểm này đã ghi nhận 86 ca dương tính; chùm ca bệnh ở trường Cao đẳng Việt Hàn mới được phát hiện cũng đang diễn biến rất phức tạp. Các địa phương đồng bằng khác như: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn cũng đang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Ngay sau khi có công văn thực hiện chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉn Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc quyết liệt.

Để quyết liệt hơn trong phòng chống dịch, tại cuộc họp, thành phố Vinh đề nghị phương án áp dụng giãn cách xã hội, cách ly y tế lên mức 16+ trong vòng 7 ngày tới để truy vết, xét nghiệm triệt để nhằm phát hiện thật nhanh các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã khác rất nhiều so với cách đây khoảng 1 tuần. Vì vậy, trước hết từng địa phương, ngành chức năng phải tập trung khẩn cấp truy vết khoanh vùng cho được các F0. Đây là nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này để ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ các ổ dịch hiện có, từ ngoài về, tại các khu cách ly.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng tình phương án phân vùng theo địa hình để áp dụng hình thức giãn cách xã hội hợp lý nhất. Các địa phương phải cố gắng giữ cho được “huyện an toàn, thôn bản an toàn, cơ quan xí nghiệp an toàn…”. 

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tốc độ của việc chuẩn bị thu dung điều trị F0 hiện nay vẫn còn chậm. Vì vậy phải ưu tiên mọi nguồn lực trong việc thu dung, điều trị F0. Lãnh đạo các địa phương phải xử lý tình huống nhanh, vì việc chung, không chần chừ, lừng khừng.

Trong bối cảnh chuẩn bị thực hiện Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 trên các địa bàn thì việc đáp ứng hàng hóa nhu cầu thiết yếu cho nhân dân rất quan trọng. Bên cạnh đó cần phải lưu ý, khi áp dụng Chỉ thị số 15, số 16 thì người dân sẽ sản xuất nông nghiệp như thế nào, cần phải có hướng dẫn cụ thể.

Đặc biệt, khi áp dụng thực hiện các quy định theo Chỉ thị 15, 16 toàn tỉnh phải chú ý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để người dân bất an. Quá trình phòng, chống dịch không thể để diễn ra tình trạng ngoài nghiêm, trong lỏng lẻo. Việc tuyên truyền phải tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa để nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm túc.

Tại huyện Nghi Lộc, trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, BCĐ đã rà soát lập chốt và tiến hành phát thẻ vào chợ cho các hộ dân.

Về nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các ngành, địa phương linh động trong xử lý, đồng thời ưu tiên trên hết cho nhiệm vụ quan trọng chống dịch thời điểm này và phát huy tối đa “4 tại chỗ”.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nguyễn Đức Trung quyết định: Toàn tỉnh sẽ có 14 địa phương phải thực hiện theo Chỉ thị 16, gồm: Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Thái Hòa, Nghĩa Đàn; 7 địa phương còn lại gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ thực hiện theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 20/8/2021.

Trước đề xuất nâng mức áp dụng lên 16+ của thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cân nhắc kỹ lưỡng. Trước mắt, thành phố phải thực hiện nghiêm, chặt, hiệu quả Chỉ thị 16. Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các địa bàn thực hiện Chỉ thị 16 tổ chức cho cán bộ, công chức làm việc chủ yếu qua hình thức trực tuyến; Tổ chức các chốt trực nghiêm túc giữa các địa bàn với nhau. Việc ưu tiên hiện nay là truy vết thần tốc để bóc tách F0, F1 nhằm phát hiện triệt để nguồn lây nhiễm; Tiếp tục quan tâm, quản lý chặt chẽ các đối tượng trở về địa bàn từ ngoại tỉnh cũng như quản lý chặt chẽ các điểm cách ly tập trung.

Về tiêm chủng vắc xin, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị căn cứ lượng vắc xin được phân bổ, sắp xếp tiến hành tiêm chủng đúng đối tượng theo thứ tự ưu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh thêm, quá trình thực hiện giãn cách xã hội phải đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để tăng giá, găm hàng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Công an kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Cách ly xã hội 14/21 địa phương theo chỉ thị 16. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới