Thứ bảy, 27/04/2024 12:01 (GMT+7)

Nghệ An: Nhiều tuyến đường miền núi tê liệt trong mưa lũ

THÀNH LÊ -  Thứ ba, 17/07/2018 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên một số tuyến đường ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã bị sạt lở, đất đá vùi lấp, nước lớn ngập sâu, chia cắt nhiều đoạn đường.

Do mưa kéo dài những ngày qua, đoạn đường xã Mậu Đức - Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) qua bản Nà Đười và Kẻ Nóc đường bị sạt lở.

Hiện nay, chính quyền huyện và xã đang có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xử lý khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. 

Tuyến đường Mậu Đức- Thạch Ngàn( huyện Con Cuông) bị sạt lở.

Cũng tại địa phương này, khi đang cải tạo sửa chữa, 1 ngôi nhà của dân nghi bị đất sụt lún nên dẫn đến sập nhà.

Hiện chính quyền địa phương đã vào hiện trường để động viên, thăm hỏi cũng như kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà của dân bị sập do đất sụt lún trong mưa lũ.

Tại các xã huyện miền núi Nghĩa Đàn như Nghĩa Minh, Nghĩa Mai, Nghĩa Thịnh một số cầu tràn, do mực nước mưa dâng cao nên đã chia cắt, cô lập nhiều vùng khiến giao thông đi lại của người dân bị trì trệ.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện Con Cuông cho biết đã có công văn và đề nghị các phòng ban,các ngành, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và báo cáo kịp thời.

Quốc lộ 7, đoạn qua huyện Con Cuông bị sạt lở núi.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết hiện nay, chính quyền địa phương các huyện miền núi miền Tây Nghệ An như Nghĩa Đàn, Tân Kì, Qùy Hợp, Quế Phong, Qùy Châu, Kì Sơn, Tương Dương đã có công văn chỉ đạo phòng, chống mưa lũ, đề phòng lũ quét và sạt lỡ đất.

Một cầu tràn tại huyện miền núi Nghĩa Đàn bị chia cắt do mực nước lên cao.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ tại Nghệ An.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Nhiều tuyến đường miền núi tê liệt trong mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề