Thứ sáu, 26/04/2024 08:24 (GMT+7)

Nhật Bản chính thức đón du khách Việt Nam trở lại kể từ 7/9

Khánh Dung -  Thứ hai, 05/09/2022 15:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Du khách từ Việt Nam sẽ có thể đến Nhật Bản theo hình thức tour trọn gói hoặc du lịch cá nhân có đặt dịch vụ qua công ty du lịch kể từ ngày 7/9.

tm-img-alt
Nhật Bản là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Việt.

Nhân dịp mở lại hoạt động du lịch Nhật Bản từ Việt Nam, Văn phòng đại diện Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam thực hiện chiến dịch với thông điệp “Nhật Bản mừng bạn trở lại” (It’s Time For Japan “Okaeri”) nhằm thông báo rộng rãi về Nhật Bản mở cửa du lịch trở lại sau hơn 2 năm, đồng thời quảng bá sức hấp dẫn của du lịch Nhật Bản.

Theo ông Yoshida Kenji – Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, ngoài việc đón chào du khách Việt Nam đến với Nhật Bản và thưởng thức sự hấp dẫn của các vùng miền Nhật Bản, kể từ tháng 1/2023 sẽ có rất nhiều hoạt động quảng bá được thực hiện nhân dịp “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”.

Nhật Bản là một trong những điểm đến nước ngoài lý tưởng của rất nhiều người dân Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam tin rằng khi giữa Việt Nam và Nhật Bản không còn rào cản đi lại, các hoạt động giao lưu, trao đổi khách và xúc tiến du lịch song phương sẽ phục hồi mạnh mẽ, sớm đạt được kỳ vọng trao đổi khách hai chiều phục hồi và vượt mức 1,5 triệu lượt như trước đại dịch COVID-19./.

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản chính thức đón du khách Việt Nam trở lại kể từ 7/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.