Thứ sáu, 26/04/2024 09:25 (GMT+7)

Pháo hoa Đà Nẵng đứng đầu Top 5 sự kiện Văn hóa tiêu biểu nhất năm

Hiền Vũ -  Thứ hai, 21/01/2019 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Bộ VHTTDL đã công bố Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) đứng đầu tiên trong 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất 2018.

Năm nay, Bộ VHTTDL đã nhận được 61 đề xuất sự kiện, bao gồm: 40 sự kiện văn hóa, 11 sự kiện thể thao và 10 sự kiện du lịch. Các sự kiện được bình chọn phải đảm bảo các tiêu chí: là sự kiện diễn ra và kết thúc trong năm; có tính chất tiêu biểu, điển hình, mang ý nghĩa chính trị quan trọng và có giá trị, tầm vóc quốc gia, quốc tế; có tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống xã hội và có tác động trực tiếp đến chính sách quản lý nhà nước. Là sự kiện nổi bật, mang tính đột phá về ý tưởng và cách thức tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhân dân và tạo hiệu ứng cao trong xã hội.

Một màn pháo hoa rực rỡ trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2018

Trên cơ sở đề cử của các đơn vị, Bộ VHTTDL đã tổng hợp, tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, báo cáo lãnh đạo Bộ và lựa chọn 15 sự kiện tiêu biểu, làm căn cứ tìm ra 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2018.

Để lựa chọn ra 10 sự kiện VHTTDL năm 2018, Bộ VHTTDL đã triển khai bình chọn trên hai hình thức: Tổ chức bình chọn qua mạng tại địa chỉ: http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn với sự tham gia của đông đảo độc giả trên toàn quốc; Tổ chức bình chọn trực tiếp với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Theo kết quả bình chọn trực tuyến từ ngày 03- 08/01/2019, sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bình chọn nhiều nhất với 10.422 bình chọn. Kết quả này chiếm tỉ lệ 30% trong tổng số kết quả chung của cả hai hình thức. Buổi bình chọn trực tiếp diễn ra ngày 9/1 tại Hà Nội dưới hình thức bỏ phiếu với sự tham gia của các nhà báo, phóng viên theo dõi lĩnh vực VHTTDL của Trung ương và địa phương.

Tổng hợp kết quả bình chọn dưới hai hình thức, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018 (Da Nang International Fireworks Festival 2018 - DIFF 2018) đã xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất trong Top 5 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Ngoài Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018, Top 5 sự kiện Văn hóa tiêu biểu nhất trong danh sách này còn có: Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; Không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại Nhà Quốc hội; Lần đầu tiên xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nhan sắc Việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Các sự kiện Thể thao và Du lịch khác lọt vào Top 10 sự kiện VHTTDL tiêu biểu nhất năm 2018 là: Asian Games 18 - Kỳ Asian Games thành công nhất của Thể thao Việt Nam; Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cúp vô địch tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) sau 10 năm chờ đợi; Lần đầu tiên Bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân tại Giải vô địch Bóng đá U23 Châu Á; Du lịch Việt Nam đón 15 triệu khách quốc tế trong năm 2018; Lần đầu tiên Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á năm 2018 do tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards (WTA) trao tặng.

Bạn đang đọc bài viết Pháo hoa Đà Nẵng đứng đầu Top 5 sự kiện Văn hóa tiêu biểu nhất năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.