Thứ sáu, 26/04/2024 07:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/6/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 29/06/2019 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 29/6/2019.

‘Phát lộ’ đầu nậu mua bán, vận chuyển ngà voi

Tin tức trên báo ANTĐ cho biết, sau thời gian xác lập kế hoạch đấu tranh,  lực lượng CS Môi trường phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt giữ 1 đối tượng có hàng vi vận chuyển, tàng trữ hơn 2 tạ ngà voi.

Kế hoạch đấu tranh được Cục CS Phòng chống tội phạm về Môi  trường (Bộ Công an) phối hợp cùng phòng CS Phòng chống tội về môi trường, và CAQ Hai Bà Trưng xác lập. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 27-6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quyết (SN 1990, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển 4 bao tải màu trắng chứa 16 khúc (trọng lượng gần 111 kg) vật phẩm màu trắng đục, màu ngà, màu xám nâu với nhiều kích thước khác nhau.

Qua đấu tranh, Quyết tự nguyện giao nộp thêm 13 khúc (trọng lượng 98kg) vật phẩm tại một địa điểm cất giấu khác.

Kết quả giám định ban đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số 29 khúc vật phẩm màu trắng đục trên là ngà voi. Vụ việc đã được bàn giao đến CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra, xử lý.

Paraguay thu giữ 6 tấn cần sa vận chuyển sang Brazil

Ngày 28/6, Cơ quan phòng chống ma túy Paraguay (SENAD) cho biết vừa thu giữ gần 6 tấn cần sa vận chuyển trên một chiếc xe tải tại thành phố Ciudad del Este chờ đưa sang Brazil.

Thông cáo của SENAD cho biết lực lượng hải quan đã tiếp cận một chiếc xe tải bị bỏ ở gần khu vực biên giới và phát hiện hơn 5.900 kg cần sa được ép và đóng thành các gói nhỏ cất bên trong thùng xe. Cảnh sát hiện đang điều tra nguồn gốc số chất gây nghiện trên và truy tìm tài xế lái xe.

Paraguay là một trong những quốc gia sản xuất cần sa lớn nhất Mỹ Latinh. Trong khi đó, Brazil là điểm tiếp nhận chính chất gây nghiện này từ nước láng giềng, tiếp đến là Argentina, Bolivia và Uruguay.

Theo Báo cáo về tình hình ma túy năm 2017, 95% sản lượng cần sa sản xuất tại Paraguay tập trung tại bang Amambay, Canindeyú và San Pedro, gần biên giới với Brazil. Cảnh sát đã phá hủy hơn 8.500 ha cây cần sa và tịch thu 2.750 tấn chất gây nghiện tại quốc gia Nam Mỹ này trong suốt 5 năm qua.

Gia Lai: Công an bắt xe chở động vật không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 16h ngày 21/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Plieku tỉnh Gia Lai, Đội Cảnh sát trật tự phát hiện xe ô tô biển số 81B-00273 lưu thông theo hướng từ đường Lê Duẩn đến đường Lạc Long Quân có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra hành chính. Quá trình làm việc, tài xế chẳng những không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào mà còn chống trả cự cãi, sau đó để lại phương tiện rồi tẩu thoát. Kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng giấy dán băng keo, bên trong có khoảng 27 kg rắn các loại và 9 kg rùa.

Đội Cảnh sát trật tự đã phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bộ Công an vào cuộc vụ nhân viên Alibaba chống đoàn cưỡng chế

Tin tức trên báo Thanh niên cho biết, ngày 28/6, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), Công an TX.Phú Mỹ để nắm rõ vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra tại khu đất “dự án ma” ở xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) do Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối nền.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng làm việc với các cơ quan chức năng H.Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các “dự án” liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba.

Phạt hơn 15 triệu đồng 3 đối tượng rải tờ rơi tại Huế

Tin tức trên báo SGGP cho biết, ngày 28/6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Sơn, Mai Đình Hoàng và Mai Ngọc Đức (cùng tạm trú tại TP Huế) về hành vi rải tờ rơi trên đường phố.

Các đối tượng trên khai nhận, ngày 24/6, cả 3 cùng trùm kín mặt đi xe máy rải các tờ quảng cáo dịch vụ cho vay tiền trên nhiều tuyến đường ở TP Huế. Hành vi của các đối tượng được ghi lại bằng hình ảnh và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20-3-2017, Công an TP Huế xử phạt vi phạm hành chính đối với Sơn và Đức, mỗi người 7,5 triệu đồng do có dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; Hoàng bị phạt 350.000 đồng do có hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.