Thứ sáu, 26/04/2024 20:52 (GMT+7)

Phát huy vai trò người cao tuổi trong phong trào chống rác thải nhựa

MTĐT -  Thứ hai, 27/12/2021 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò NCT trong phong trào chống rác thải nhựa năm 2021.

Tại Hội thảo, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam nhấn mạnh: Ô nhiễm rác thải nhựa khu vực ven biển đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Trung bình mỗi km vuông mặt nước đại dương hiện nay chứa từ 13.000 tới 18.000 mẫu rác thải nhựa. Dự báo đến năm 2025, 1 tấn rác thải nhựa trên 3 tấn cá; đến năm 2050 rác thải nhựa nhiều hơn cá, nếu chúng ta không hành động hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ đề nghị các cấp Hội tích cực tuyên truyền, phổ biến, phát động các phong trào chống rác thải nhựa đến các hội viên, NCT; phát huy vai trò NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thực hiện chương trình ở địa phương; đề xuất các sáng kiến nhằm thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường khuyến khích người dân hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Hội NCT các cấp tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời và đánh giá kết quả theo từng năm để có định hướng tiếp theo…

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phát huy vai trò người cao tuổi trong phong trào chống rác thải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới