Phú Thọ: Có thể thông qua công tác ngoại giao để hồi hương sắc phong Đền Quốc Tế
“... Phía Việt Nam có thể thông qua công tác ngoại giao, nhờ đến sự hợp tác từ phía nước bạn để hồi hương các cổ vật này”,
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook có bài viết của tác giả Trần Ngọc Đông với nội dung: "Đau xót khi Sắc phong của Đền Quốc Tế xã Dị Nậu bị đánh cắp từ năm 2021, cùng nhiều sắc phong khác của của các làng xã Việt Nam được rao bán công khai trên mạng xã hội ở Trung Quốc”.
Do Công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn đứng ra và dự kiến sẽ tổ chức đấu giá vào 9 giờ 30 ngày 22/4/2023. Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi các cấp liên quan để xác minh thông tin.
Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Các sắc phong triều Nguyễn hiện đang được rao bán tại Trung Quốc rất có thể là tài sản bị mất cắp. Khi đó, việc mua bán là hành vi trái pháp luật và những người có liên quan đến hành vi này sẽ bị xử lý hình sự”.
“Nếu những hiện vật đang được rao bán tại Trung Quốc đúng là sắc phong của Đền Quốc Tế, thì phía Việt Nam có thể thông qua công tác ngoại giao, nhờ đến sự hợp tác từ phía nước bạn để hồi hương các cổ vật này”, ông Thủy cho biết thêm.
Trước đó, ngày 21/5/2021, Đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, lấy đi toàn bộ 39 sắc phong có niên đại từ triều Lê đến triều Nguyễn.
Toàn bộ sự việc đã được các cơ quan chức năng lập biên bản, báo cáo các cấp có thẩm quyền để điều tra. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cũng ban hành văn bản khuyến cáo tất cả các địa phương có di tích, nhất là những sắc văn, di vật, cổ vật cần có biện pháp bảo quản để tránh tình trạng bị kẻ gian đánh cắp. Mặt khác, tùy từng di tích mà chính quyền địa phương phải có phương án bảo quản phù hợp.
Được biết, Đền Quốc Tế là một công trình lịch sử văn hóa tín ngưỡng lớn và lâu đời nhất ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Với 2.300 năm từ khi được xây dựng, đây là nơi thờ phụng những danh tướng của Vua Hùng Duệ Vương trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
Theo Thần tích (Ngọc Phả) còn lưu trữ được ở Viện nghiên cứu Hán Nôm, thì các Đức Ngài Tản Viên Sơn Thánh, Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương, Hiếu Lang Đại vương đời vua Hùng Duệ Vương trên đường đi dẹp giặc Thục Phán đã đến trang Dị Nậu hạ trại, dựng phủ đường ở gò Trạm Lĩnh và 4 quân doanh cho quân sĩ đồn trú.
Sau đó, các Đức Ngài dạy dân cày cấy, chăn nuôi và những nghề thủ công. Đến năm 188 trước Công nguyên Đức Cao Sơn Đại vương hóa tại Trang Dị Nậu. Để tri ân công đức của ngài, người dân làng Dị Nậu đã lập Đền để đời đời phụng thờ.
Ngày 22/9/1992 Đền Quốc Tế được Bộ VH&TT (nay là Bộ VH-TT&DL) cấp bằng công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa” cấp Quốc gia.
Hiện nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di vật phong phú và quý hiếm như: Ngai thờ, án gian, kiệu bát cống, kinh sách, sắc phong… Trong đó có 39 sắc phong của các triều đại cho các đức Thánh Thần và sắc phong cổ nhất còn giữ được là sắc phong của vua Lê Chân Tông (hiệu Phúc Thái) đã tấn phong cho ngài Cao Sơn “Linh ứng đại vương” vào ngày 17-7 năm Ất Dậu (1645).