Thứ bảy, 04/05/2024 03:29 (GMT+7)

Quảng Trị: Phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Bảo My -  Thứ bảy, 24/06/2023 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 23/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 KCN và 2 KKT. Trong đó, 2 KCN đã đi vào hoạt động là Nam Đông Hà và Quán Ngang; 3 KCN đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định là KCN Quảng Trị, Tây Bắc Hồ Xá và KCN đa ngành Triệu Phú.

Lũy kế đến tháng 6/2023, tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh có 207 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 327.947,78 tỉ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 7.350,14 ha. Trong đó, có 118 dự án đã đi vào hoạt động với số vốn đăng ký 10.499,10 tỉ đồng, diện tích đất sử dụng 2.181,93 ha; 71 dự án đang đầu tư xây dựng với số vốn đăng ký 158.777,97 tỉ đồng, diện tích đất dự kiến sử dụng 2.988,30 ha.

Qua đánh giá, sau giai đoạn COVID-19, hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, nhiều dự án hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển KT - XH, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 tại các KCN, KKT trên địa bàn ước đạt 6.500 tỉ đồng, nộp ngân sách 300 tỉ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh cho biết, thời gian qua một số dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đã có sự điều chỉnh, thay đổi mục tiêu đầu tư, khắc phục khó khăn khi chính sách thay đổi, tìm hướng đi mới để duy trì hoạt động. Các dự án chế biến gỗ tại KCN Nam Đông Hà đang nghiên cứu thay đổi mục tiêu hoạt động trong giai đoạn nguồn cung nguyên liệu gặp khó khăn do cơ chế, chính sách của nước bạn Lào thay đổi.

Một số dự án mới đi vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất bao bì Đặng Dũng, Nhà máy sản xuất nội thất Phong Hải, Kho xăng dầu Hải Hà... tiếp tục tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các dự án tích cực triển khai đúng tiến độ, vẫn còn khá nhiều dự án gặp khó khăn, không thực hiện đúng tiến độ đầu tư như: các dự án chế biến gỗ mỹ nghệ tại KCN Nam Đông Hà, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Trường Danh tại KCN Quán Ngang... gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư trong KCN, KKT.

tm-img-alt
Toàn cảnh hội nghị 

Một số dự án xử lý môi trường chưa triệt để, để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, việc khắc phục ô nhiễm do thoát nước mặt bãi nguyên liệu tại một số dự án còn chậm.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh như: Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, kiến nghị các sở, ban, ngành liên quan xác định giá thuê đất hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp cơ chế miễn giảm tiền thuê đất trong KCN, KKT; công bố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn để doanh nghiệp có cơ sở đầu tư kinh doanh; nới lỏng quy trình gia hạn thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đặt biển báo giảm tốc độ, cấm dừng đỗ xe ô tô có trọng tải lớn trong KCN Quán Ngang để đảm bảo an toàn giao thông...

Qua nghe ý kiến của doanh nghiệp, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã thông tin, giải đáp về vấn đề thuê đất, trả tiền thuê đất thực hiện dự án; thủ tục pháp lý của nhà đầu tư; hoạt động đào tạo, thu hút người lao động và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong KCN, KKT.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Phổ biến pháp luật và đối thoại doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.