Thứ bảy, 27/04/2024 10:55 (GMT+7)

Sắt thép là nhóm hàng hóa thiết yếu

MTĐT -  Thứ hai, 02/08/2021 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sắt thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi,…là một trong 4 nhóm hàng thiết yếu được ưu tiên lưu thông tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Vừa qua, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc về các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, bao gồm sắt thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi... là một trong 4 nhóm hàng thiết yếu được ưu tiên lưu thông tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sắt thép xây dựng là một trong 4 nhóm hàng thiết yếu được phép lưu thông. Ảnh: internet

Theo Bộ Công Thương, văn bản được đưa ra do khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu thống nhất tại các địa phương, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu. Bên cạnh nhóm nguyên vật liệu sản xuất nêu trên, 3 nhóm hàng hóa thiết yếu khác là thực phẩm; nhiên liệu, năng lượng; và các mặt hàng khác phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.


Cùng ngày, Bộ cũng có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lưu thông như điều kiện bình thường các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, ngoại trừ các loại hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Sắt thép là nhóm hàng hóa thiết yếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề