Thứ bảy, 27/04/2024 13:24 (GMT+7)

Sau sự cố tàu SE1, hàng loạt chuyến tàu Tết phải lùi lịch chạy

MTĐT -  Chủ nhật, 27/01/2019 19:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự cố tàu SE1 bị trật bánh khi qua tỉnh Bình Thuận đã làm đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt nhiều giờ liền, nhiều chuyến tàu phải lùi thời gian khởi hành.

Cụ thể, khoảng 1h45 sáng nay (27/1), tàu SE1 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đang vào Ga Sông Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì bị trật đường ray tại toa số 8.

Trên toa lúc này có 22 hành khách. Do tàu đang đi vào ga, chạy với tốc độ chậm nên may mắn tất cả hành khách trên toa này đều an toàn.

Đến 11h trưa cùng ngày, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng tàu SE1 cho biết ngành đường sắt vẫn đang khắc phục sự cố tàu SE1. Nguyên nhân ban đầu vẫn chưa được xác định.

Tàu SE1 bị trật đường ray tại toa số 8 khi đang vào Ga Sông Lòng Sông, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. ảnh: Zing.vn

Đại diện Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sự cố trên xảy ra vào lúc mật độ tàu chạy dịp Tết đông nên một số đoàn tàu sẽ phải chuyển tải qua khu gian trên.

Một số đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/01/2019 sẽ bị chậm giờ, cụ thể: 

- Tàu TN2, TN6 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 18h00.

- Tàu SQN4 dự kiến xuất phát tại ga Sài Gòn sau 22hh00.

- Các đoàn tàu SE4, SE2, SE20, SE14, SE18, TN10 dự kiến lùi giờ khởi hành.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ... đến hiện trường khắc phục sự cố. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị vận tải đường bộ chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Cà Ná đến ga Sông Mao và ngược lại với số lượng khoảng 3,5 ngàn hành khách.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Sau sự cố tàu SE1, hàng loạt chuyến tàu Tết phải lùi lịch chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề