Thứ bảy, 27/04/2024 02:09 (GMT+7)

Sơ tán công dân Việt ở Ukraine về nước: Có thêm chuyến bay thứ 3 vào ngày mai 10/3

MTĐT -  Thứ tư, 09/03/2022 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân ở Ukraine về nước thành công, dự kiến chuyến bay thứ 2 sẽ đưa công dân Việt Nam (đã chuyển từ Ukraine sang Ba Lan trước đó) về nước vào rạng sáng 10/3.

Trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine, theo yêu cầu của Chính phủ, hãng đã có chuyến bay thành công đầu tiên đưa công dân về nước kịp thời, an toàn và sẵn sàng thực hiện các chuyến bay tương tự tiếp theo.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng không, phương án di tản người Việt tại Ukraine đã được xây dựng, theo đó công dân tại Ukraine sẽ di chuyển đường bộ sang các quốc gia láng giềng (ở Kyiv sẽ di chuyển sang Ba Lan, ở Kharkiv sẽ sang Nga và ở Odessa sẽ sang Moldova hoặc Romania) và sau đó sẽ tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ các quốc gia này về nước.

Nhà chức trách hàng không cũng thông tin thêm do việc khai thác đến Ukraine không thực hiện được vì là vùng chiến sự nên các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine như Warsaw (Ba Lan), Bucharest (Romania), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia), Moscow (Nga) và Minsk (Belarus).

Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến bay từ Romania ngày 7/3 do Vietnam Airlines thực hiện và từ Ba Lan ngày 9/3 do hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN88 do Vietnam Airlines thực hiện chở 287 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania), đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 11h30 ngày 8/3.

tm-img-alt
Những công dân Việt Nam sống ở Ukraine về nước trên chuyến bay đầu tiên. Nguồn: TTXVN

Chuyến bay thứ hai mang số hiệu QH9066 do Bamboo Airways thực hiện đón gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay Warsaw (Ba Lan). Dự kiến đến 5h15 sáng ngày 10/3 (giờ địa phương), máy bay của Bamboo Airways sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Về chuyến bay thứ ba, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết máy bay khai thác dự kiến khởi hành lúc 9h30 ngày 10/3 tại Nội Bài và hạ cánh lúc 16h35 cùng ngày (giờ địa phương). Máy bay sẽ lưu lại sân bay Bucharest khoảng hơn 3 giờ đồng hồ để chuẩn bị và đón khách trước khi cất cánh về Việt Nam lúc 19h55. Dự kiến chuyến bay chuyên chở 280 hành khách và hạ cánh tại Nội Bài lúc 11h30 ngày 11/3.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Cục Hàng không cũng chỉ đạo các hãng hàng không chuẩn bị phương tiện, nhân lực, phương án sẵn sàng đưa người Việt tại Ukraine về nước.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sơ tán công dân Việt ở Ukraine về nước: Có thêm chuyến bay thứ 3 vào ngày mai 10/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới