Thứ sáu, 26/04/2024 19:45 (GMT+7)

Việt Nam có ca thứ 45 nhiễm Covid-19, có liên quan đến ca thứ 34

MTĐT -  Thứ sáu, 13/03/2020 18:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế vừa công bố ghi nhận thêm ca mắc virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc của Việt Nam lên 45 người.

17h ngày 13/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 45 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVId-19 thứ 34.

Theo đó, bệnh nhân là nam trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM, có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Ngày 3/3, bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận.

Ngày 4/3 bệnh nhân trở lại TP.HCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác.

Ngày 10/3, sau khi biết thông tin BN34 mắc COVID-19, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, sau đó về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt.

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính lần 1 đêm 12/3/2020. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/3/2020. Chiều 13/3/2020, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 lần 2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Trước đó, nhận được thông tin đăng tải trên phương tiện thông chúng về trường hợp BN nhiễm vi rút COVID-19 ở Bình Thuận, BN này đã tự đến Trung tâm Y tế Tân Bình thông báo tiền sử tiếp xúc trực tiếp (gần 30 phút) với BN số 34.

Qua điều tra tình hình dịch tễ, Trung tâm đánh giá người tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ rất cao, nhiều khả năng có thể bị nhiễm COVID-19 từ BN số 34 nên hệ thống phòng dịch của Thành phố đã chuyển người này vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, dựa vào các yếu tố dịch tễ, dù người này không có triệu chứng bệnh, ngoài việc cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người tiếp xúc và cho cộng đồng trong khi chờ kết quả xét nghiệm chính thức.

Hiện Trung tâm đã điều tra, xác minh trường hợp tiếp xúc gần trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà liền kề… và cho cách ly tập trung, lấy mẫu giám sát; tổ chức khử khuẩn nơi người này đang sinh hoạt; tổ chức truyền thông nguy cơ. Ngoài ra, Trung tâm cũng tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gián tiếp để hướng dẫn giám sát, phòng bệnh theo quy định.

Bệnh nhân thứ 34 (BN34) nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là Đ.T.L.T, 51 tuổi, trú tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Bà T. là doanh nhân.

Từ ngày 22/2, bà T. cùng 19 người khác từ Việt Nam sang Mỹ thăm quan, du lịch, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, cả đoàn nhập cảnh vào Việt Nam Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngày 5/3, bà T. bắt đầu có biểu hiện ho, có đờm nhưng đến ngày 9/3 mới nhập viện, kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định dương tính với Covid-19.
Ngày 10/3, 3 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN34 gồm con dâu, giúp việc và 1 nữ nhân viên cũng đã được kết luận dương tính với Covid-19.

Ngày 12/3, Bình Thuận xác nhận thêm 5 trường hợp khác dương tính với Covid-19, trong đó có 3 trường hợp tiếp xúc gần với BN34, 2 trường hợp còn lại nhiễm bệnh do tiếp xúc với BN38 và BN37 – 2 bệnh nhân này nhiễm bệnh do tiếp xúc với BN34.

Và đến ngày 13/3, Bình Thuận tiếp tục công bố thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến bệnh nhân thứ 34.

Như vậy, từ ca bệnh đầu tiên, các ca bệnh tại Bình Thuận đã lây lan tới thế hệ F2 trong cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam có ca thứ 45 nhiễm Covid-19, có liên quan đến ca thứ 34. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới